Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Tin tặc xâm nhập dữ liệu vaccine Pfizer
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27914
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Tin tặc xâm nhập dữ liệu vaccine Pfizer

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 12 09, 2020 4:57 pm




    Pfizer-BioNTech cho biết tài liệu liên quan đến phát triển vaccine của họ bị "truy cập bất hợp pháp" trong cuộc tấn công mạng vào cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu.

    Hãng dược Mỹ Pfizer và đối tác Đức BioNTech được Cơ quan Dược phẩm châu Âu (EMA) tại Amsterdam thông báo ngày 9/12 rằng cơ quan này đã bị tấn công mạng và một số tài liệu về vaccine mà hai hãng đệ trình lên cơ quan để chờ phê duyệt đã bị xâm nhập. Hiện không rõ cuộc tấn công diễn ra khi nào hoặc như thế nào, ai chịu trách nhiệm hay thông tin nào khác có thể đã bị xâm nhập.

    Hình ảnh
    Y tá cầm lọ vaccine Pfizer-BioNTech tại Anh ngày 8/12. Ảnh: Reuters.

    Các chuyên gia nhận xét những tài liệu bị xâm nhập có thể quý giá đối với các quốc gia khác và các công ty đang gấp rút phát triển vaccine.

    "Dữ liệu được trình lên các cơ quan quản lý có thể là thông tin mật về vaccine, cơ chế hoạt động, hiệu quả, rủi ro, tác dụng phụ có thể xảy ra và bất kỳ khía cạnh đặc biệt nào, như chỉ dẫn cách bảo quản và vận chuyển", Marc Rogers, người sáng lập nhóm tình nguyện chống lại các vi phạm liên quan đến Covid-19 CTI-League, nói.


    Pfizer và BioNTech cho rằng không dữ liệu cá nhân nào của những người tham gia thử nghiệm đã bị xâm phạm và EMA "đã đảm bảo với chúng tôi rằng cuộc tấn công mạng sẽ không ảnh hưởng đến thời gian đánh giá của họ", hai công ty ra tuyên bố.

    EMA là cơ quan quản lý dược phẩm cho 27 quốc gia EU, họ có quyền truy cập vào dữ liệu về tính an toàn và chất lượng của dược phẩm từ các thử nghiệm lâm sàng và thử nghiệm trong phòng thí nghiệm của các công ty muốn xin cấp phép.

    Cơ quan này cho biết họ sẽ hoàn tất đánh giá về vaccine của Pfizer-BioNTech sớm nhất ngày 29/12, trong khi đánh giá về vaccine của Moderna sẽ được đưa ra ngày 12/1. Họ cũng đang xem xét vaccine do Đại học Oxford-AstraZeneca và Johnson & Johnson phát triển.

    Vaccine của Pfizer-BioNTech đã được ba nước gồm Anh, Bahrain và Canada phê duyệt. Anh đã bắt đầu chiến dịch tiêm chủng từ ngày 8/12 với tên gọi V-day.

    Phương Vũ (Theo AFP/Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 36 khách