Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Tổng thống Brazil bị sân vận động cấm cửa
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Tổng thống Brazil bị sân vận động cấm cửa

    by VietNews » Chủ nhật Tháng 10 10, 2021 9:10 pm





    Tổng thống Bolsonaro không được vào sân vận động Urbano Caldeira ở thành phố Santos để cổ vũ đội bóng yêu thích do ông chưa tiêm vaccine.

    "Tôi muốn xem trận đấu của Santos ngay bây giờ, nhưng họ nói tôi phải tiêm vaccine. Tại sao cơ chứ?", Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro nói với các phóng viên bên ngoài sân vận động Urbano Caldeira, thành phố Santos, bang Sao Paulo, hôm 10/10.

    Đây là trận đấu đầu tiên của Santos cho phép khán giả tham dự từ khi Covid-19 bùng phát, song câu lạc bộ tuyên bố chỉ cho phép những người đã tiêm vaccine hoặc có kết quả xét nghiệm PCR âm tính vào sân. Tổng thống Bolsonaro chưa tiêm vaccine, nhưng cũng không xuất trình giấy chứng nhận âm tính.

    Hình ảnh
    Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro tại Brasilia hôm 10/6. Ảnh: Reuters.

    Phát ngôn viên của câu lạc bộ Santos sau đó cho biết họ không được nhóm trợ lý của Tổng thống Bolsonaro liên hệ, song thêm rằng tất cả người hâm mộ đều phải tuân theo quy định phòng dịch của đất nước.

    Khi dự họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tháng trước, Tổng thống Bolsonaro cũng phải ăn pizza trên vỉa hè ở New York, Mỹ vì nhà hàng chỉ cho phép những người đã tiêm vaccine được vào bên trong.

    Tổng thống Brazil từng nhiễm nCoV vào tháng 7 năm ngoái và phải nhập viện điều trị. Ông kiên quyết không tiêm vaccine Covid-19 vì cho rằng đã có kháng thể và tuyên bố sẽ là người Brazil cuối cùng tiêm chủng. Hiện chưa rõ khả năng miễn dịch hậu nhiễm nCoV của con người sẽ có tác dụng trong bao lâu, nhưng một số nghiên cứu cho thấy khả năng này suy giảm đáng kể sau 6-7 tháng.

    Brazil đang là vùng dịch lớn thứ ba thế giới với hơn 21,5 triệu ca nhiễm và hơn 600.000 ca tử vong do nCoV. Nước này đã tiêm vaccine Covid-19 cho hơn 72% dân số, trong đó hơn 46% tiêm chủng đầy đủ.


    Ngọc Ánh (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 60 khách