Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Người phụ nữ bị khước từ quyền được chết
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27909
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Người phụ nữ bị khước từ quyền được chết

    by VietNews » Chủ nhật Tháng 10 10, 2021 11:22 pm






    COLOMBIA- Martha Sepulveda dự kiến được an tử vào cuối tuần trước, song giới chức y tế hủy kế hoạch vào giờ chót.

    Các luật sư đánh thức Sepulveda, 51 tuổi, vào tối 8/10 khi nhận thông báo thủ tục an tử bị hủy sau khi một ủy ban y tế xác định bà không đáp ứng điều kiện vì tình trạng sức khỏe dường như đã được cải thiện. Theo kế hoạch, lễ an tử Sepulveda dự kiến diễn ra vào 7h ngày 10/10.

    Luật sư của Sepulveda cho biết quyết định trên đến một cách bất ngờ, bà không biết các quan chức y tế Colombia họp bàn về trường hợp của mình.

    Sepulveda khi đó nghĩ mình đang sống trong những giờ phút cuối đời và tránh xem mọi thông tin về mình. "Bà ấy còn hủy gói cước điện thoại do nghĩ rằng mình sẽ chết vào hôm sau", Camila Jaramillo, luật sư của Sepulveda, cho biết ngày 9/10.

    Hình ảnh
    Martha Liria Sepulveda Campo (phải) và con trai Federico Redondo Sepulveda (trái). Ảnh: Washington Post.

    Công ty luật của Jaramillo, Phòng Các quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa, thông báo sẽ phản đối quyết định ngăn Sepulveda được an tử. Họ gọi đây là quyết định độc đoán và vi phạm "quyền được chết một cách đàng hoàng" của Sepulveda.

    Họ dẫn lại quyết định gần đây của tòa án hiến pháp Colombia, cho phép an tử bệnh nhân chịu tổn thương thể chất hoặc tinh thần do mắc bệnh nghiêm trọng không thể chữa khỏi, dù bệnh nhân không bị tiên lượng sẽ tử vong trong vòng 6 tháng.

    "Họ buộc bà ấy phải sống cuộc đời mà bà ấy không muốn tiếp tục", Lucas Correa Montoya, luật sư đại diện cho Sepulveda, nói. "Những gì xảy ra trong vài tuần qua là ví dụ cho thấy còn cả chặng đường dài để người dân được hưởng 'cái chết với phẩm giá' ở Colombia".

    Sepulveda tháng 11/2018 được chẩn đoán mắc chứng xơ cứng teo cơ một bên, một chứng bệnh thần kinh tiến triển được gọi là bệnh Lou Gehrig ở Mỹ. Những tháng sau đó, Sepulveda mất kiểm soát các cơ chân và biết rằng bệnh trạng của mình chỉ trở nên tồi tệ hơn, do đó quyết định chọn an tử.

    Colombia là một trong số ít các quốc gia đầu tiên trên thế giới hợp pháp hóa an tử. Nhưng cho đến năm nay, họ chỉ cho phép thực hiện biện pháp đó với các bệnh nhân có chẩn đoán chỉ sống được dưới 6 tháng.

    Dù xơ cứng teo cơ một bên là căn bệnh chết người chưa có cách chữa trị, bệnh tiến triển với tốc độ khác nhau và bệnh nhân có thể sống được trong nhiều năm, thậm chí một số người sống thêm hàng chục năm.

    Viện Chống đau Colombia, đơn vị lên kế hoạch an tử cho Sepulveda, thông báo tình trạng của bà đã cải thiện trong quãng thời gian từ tháng 7 đến tháng 10 và ảnh hưởng tới quyết định cho phép trước đó.

    Sau khi thảo luận, ủy ban y tế đánh giá bệnh của Sepulveda "không hoàn toàn ảnh hưởng đến các chức năng của bệnh nhân trong hoạt động hoặc cuộc sống hàng ngày của bà cùng gia đình như được đề cập trong hồ sơ y tế trước đó", ủy ban trên cho biết. "Sepulveda có khả năng cao sống được hơn 6 tháng, do đó không đủ điều kiện thực hiện an tử".

    Phán quyết của tòa án Colombia hồi tháng 7 cho phép Sepulveda được an tử đã gây ra chia rẽ tại quốc gia Mỹ Latinh, nơi đông đảo dân chúng theo đạo Kito.

    Các quan chức giáo hội Colombia khi đó mô tả an tử là hành vi "xúc phạm nghiêm trọng" phẩm giá của cuộc sống con người. Một thành viên hội đồng giám mục quốc gia đề nghị Sepulveda bình tĩnh suy xét và kêu gọi cầu nguyện cho bà.


    Nguyễn Tiến (Theo Washington Post)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 59 khách