Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Ấn - Trung đổ lỗi nhau làm căng thẳng biên giới
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27907
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Ấn - Trung đổ lỗi nhau làm căng thẳng biên giới

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 10 11, 2021 5:03 pm







    Ấn Độ và Trung Quốc cáo buộc lẫn nhau làm leo thang căng thẳng ở biên giới, đồng thời kêu gọi phía kia chứng minh chân thành trong đàm phán.

    "Trong các cuộc hội đàm, phía Trung Quốc rất nỗ lực và thể hiện đầy đủ sự chân thành của mình để thúc đẩy hạ nhiệt tình hình biên giới", đại tá Long Thiệu Hoa, phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Chiến khu phía Tây của Trung Quốc, ngày 10/10 ra tuyên bố cho biết. "Tuy nhiên, phía Ấn Độ khăng khăng đưa ra những yêu cầu phi lý và thiếu thực tế, khiến cuộc đàm phán thêm khó khăn".

    Tuyên bố được đại tá Long đưa ra sau vòng đàm phán lần thứ 13 giữa chỉ huy quân đội hai nước nhằm hạ nhiệt căng thẳng liên quan đến tranh chấp biên giới. Ông này khẳng định "Trung Quốc không thay đổi quyết tâm bảo vệ chủ quyền và hy vọng Ấn Độ không đánh giá sai tình hình".

    Đại tá Long còn kêu gọi Ấn Độ chứng minh sự chân thành trong hợp tác với Trung Quốc để đạt được hòa bình và ổn định ở biên giới.

    Hình ảnh
    Lính Ấn Độ và Trung Quốc đối đầu tại biên giới tranh chấp hồi tháng 6/2020. Ảnh: AFP.

    Đáp lại, phía Ấn Độ ra tuyên bố riêng, cho rằng căng thẳng leo thang dọc theo Đường Kiểm soát Thực tế (LAC) là do "các nỗ lực đơn phương của Trung Quốc nhằm thay đổi hiện trạng và vi phạm các thỏa thuận song phương". Ấn Độ kêu gọi Trung Quốc thực hiện động thái phù hợp để khôi phục hòa bình dọc theo đoạn phía tây của LAC.

    Tuyên bố của Ấn Độ cho biết Ngoại trưởng Subrahmanyam Jaishankar và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị đã nhất trí hai bên nên giải quyết các vấn đề biên giới còn tồn tại sớm nhất, nhằm giúp thúc đẩy quan hệ song phương.

    Lực lượng biên phòng Ấn Độ và Trung Quốc từng ẩu đả đẫm máu hồi giữa tháng 6/2020, khiến 20 lính Ấn Độ và 4 binh sĩ Trung Quốc thiệt mạng. Sau thời gian căng thẳng, hai nước tổ chức các cuộc đàm phán và nhất trí rút phần lớn lực lượng vũ trang khỏi khu vực tranh chấp để hạ nhiệt tình hình.

    Tuy nhiên, đại tướng Manoj Mukund Naravane, tư lệnh lục quân Ấn Độ, ngày 2/10 cáo buộc Trung Quốc triển khai thêm binh sĩ tới khu vực gần LAC, cho hay quân đội Ấn Độ cũng tăng lực lượng dọc biên giới để ứng phó.


    Nguyễn Tiến (Theo SCMP, Hindustan Times)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 37 khách