Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Hong Kong truy quét hội Tam Hoàng
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Hong Kong truy quét hội Tam Hoàng

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 10 11, 2021 6:02 pm






    Cảnh sát Hong Kong bắt hàng chục thành viên hội Tam Hoàng trong chiến dịch truy quét tội phạm buôn lậu bằng xuồng cao tốc tới đại lục.

    Cảnh sát Hong Kong hôm nay cho hay đã bắt 365 nghi phạm trong chiến dịch truy quét kéo dài hai tuần qua, trong đó 35 người bị nghi là thành viên hội Tam Hoàng điều hành hoạt động buôn lậu trên biển.

    Họ cũng thu giữ hơn 50 xuồng cao tốc cùng 1.700 tấn thịt đông lạnh trị giá 64 triệu USD và nhiều đồng hồ, túi xách, giày dép nhãn hiệu xa xỉ.

    Giới chức Hong Kong mở chiến dịch truy quét sau khi một sĩ quan cảnh sát biển thiệt mạng hồi tháng trước, khi xuồng tuần tra của cô bị tàu buôn lậu đâm trúng trong cuộc rượt đuổi tốc độ cao.

    Hình ảnh
    Cảnh sát Hong Kong bắt nghi phạm buôn lậu hồi cuối tháng 9. Ảnh: Cảnh sát Hong Kong

    Cảnh sát Trung Quốc đại lục cũng bắt hai kẻ tình nghi liên quan tới vụ va chạm, theo Ho Chun-tung, thanh tra cấp cao Cục Tội phạm Có tổ chức và hội Tam Hoàng Hong Kong.

    Buôn lậu giữa Hong Kong và Trung Quốc đại lục là hoạt động đem lại lợi nhuận lớn cho hội Tam Hoàng nhiều năm nay, nhưng hiện tượng này gia tăng trong thời kỳ Covid-19.

    Cảnh sát cho hay đã thu số hàng lậu gần 94 triệu USD trong năm nay, cao hơn nhiều so với 64 triệu USD cả năm ngoái. Hong Kong không đánh thuế hàng hóa, nên hoạt động buôn lậu vào Trung Quốc đại lục mang lại lợi nhuận lớn.

    Mỗi ngày, hàng chục tàu của Trung Quốc đại lục sẽ chờ ngay cạnh ranh giới vùng biển Hong Kong gần sân bay thành phố. Hàng loạt xuồng cao tốc chất đầy hàng hóa, một số trang bị tới 6 động cơ để vượt mặt cảnh sát, sẽ xuất hiện và lao tới những chiếc tàu đang chờ sẵn.

    Tháng 1 năm ngoái, ba sĩ quan Hong Kong bị lật tàu khi truy đuổi băng nhóm tội phạm sử dụng xuồng cao tốc.

    Hội Tam Hoàng bắt nguồn ở Trung Quốc từ thế kỷ 19, các thành viên băng đảng này chạy sang Hong Kong, Macau và Đài Loan sau năm 1949. Các băng nhóm hội Tam Hoàng lớn như Wo Shing Wo, 14k và Sun Yee On có mặt ở cả Hong Kong, Trung Quốc đại lục và liên kết với tội phạm quốc tế.


    Hồng Hạnh (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 61 khách