Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Trung Quốc cảnh báo 'nghiền nát phe ly khai' Đài Loan
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Trung Quốc cảnh báo 'nghiền nát phe ly khai' Đài Loan

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 10 11, 2021 10:51 pm







    Quân đội Trung Quốc tuyên bố đủ khả năng "nghiền nát" bất cứ nỗ lực nào đòi ly khai đảo Đài Loan với đại lục.

    PLA Daily, nhật báo của quân đội Trung Quốc (PLA), ngày 12/10 đăng bài xã luận khẳng định lực lượng này tự tin và đủ khả năng "ngăn chặn mọi sự can thiệp từ bên ngoài và các hành động ly khai đòi 'Đài Loan độc lập'".

    "Nếu các phần tử ly khai đòi 'Đài Loan độc lập' dám chia cắt hòn đảo khỏi Trung Quốc dưới bất cứ tên gọi và phương tiện nào, PLA sẽ quyết nghiền nát chúng bằng mọi giá", bài viết trên PLA Daily có đoạn.

    Hình ảnh
    Binh sĩ Trung Quốc diễn tập đổ bộ tại Phúc Kiến trong video công bố ngày 11/10.

    Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan đang ở mức xấu nhất trong 4 thập kỷ, khi quân đội Trung Quốc điều gần 150 máy bay áp sát hòn đảo ngày 1-4/10. Lần áp sát với số lượng máy bay đông kỷ lục diễn ra ngày 4/10 với 56 chiếc.

    Quân đội Trung Quốc hôm 11/10 cũng công bố video diễn tập đổ bộ và tiến công bờ biển ở phía nam tỉnh Phúc Kiến, cạnh eo biển Đài Loan. Trong cuộc diễn tập có sự tham gia của các đơn vị xung kích, công binh và xuồng đổ bộ, các binh sĩ "mở nhiều đợt đánh chiếm bãi biển và thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu ở giai đoạn khác nhau".

    Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một tỉnh chờ thống nhất và tuyên bố sẽ sử dụng vũ lực nếu cần. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 9/10 tuyên bố sẽ hiện thực hóa mục tiêu thống nhất Đài Loan, song không đề cập đến việc dùng vũ lực. "Đây là ý nguyện chung của toàn bộ người dân Trung Quốc. Quá trình thống nhất hoàn toàn của đất nước có thể và sẽ trở thành hiện thực", ông Tập nói.

    Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn trước đó khẳng định hòn đảo không muốn đối đầu quân sự và hy vọng "chung sống hòa bình, ổn định và cùng có lợi" với Trung Quốc đại lục. Tuy nhiên, bà Thái khẳng định hòn đảo "sẽ làm mọi thứ để bảo vệ quyền tự do và lối sống dân chủ".

    Hình ảnh
    Đảo Đài Loan và eo biển cùng tên. Đồ họa: CSIS.


    Nguyễn Tiến (Theo SCMP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 51 khách