Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Covid-19 bùng phát phía bắc Trung Quốc
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27913
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Covid-19 bùng phát phía bắc Trung Quốc

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 10 19, 2021 4:05 pm







    Trung Quốc ghi nhận 9 ca nhiễm nCoV cộng đồng mới ở khu vực phía bắc, thúc đẩy giới chức nhanh chóng áp dụng các biện pháp hạn chế.

    Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) hôm nay cho biết trong số 9 ca nhiễm cộng đồng ghi nhận vào ngày 18/10, 5 trường hợp thuộc thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, và hai người ở vùng Nội Mông phía bắc. Đây là số ca nhiễm cộng đồng trong một ngày cao nhất được báo cáo tại Trung Quốc kể từ cuối tháng 9.

    Thành phố Erenhot thuộc vùng Nội Mông, có chung biên giới với Mông Cổ, đã khuyến cáo 76.000 cư dân không rời khỏi khu dân cư của mình trừ tình huống cần thiết. Tính đến sáng nay, địa phương này ghi nhận 4 ca nhiễm cộng đồng kể từ ngày 13/10.

    Hình ảnh
    Một điểm xét nghiệm nCoV tại Bắc Kinh, Trung Quốc, hôm 6/8. Ảnh: Reuters.

    Cơ quan y tế Erenhot cho biết giới chức đã áp lệnh cấm ra vào thành phố, trừ các phương tiện thiết yếu có giấy phép. Trong khi đó, Ejina Banner, khu vực khác thuộc Nội Mông, quyết định đóng tất cả các tuyến đường ra vào, tiến hành xét nghiệm 36.000 dân, đồng thời đóng cửa trường học. Địa phương này đã ghi nhận 5 ca cộng đồng trong đợt bùng phát mới, tất cả đều tiếp xúc gần với hai ca nhiễm ở Tây An vào ngày 17/10.

    Chính quyền Tây An đã đóng cửa một số điểm du lịch để khử trùng. Bên cạnh đó, những người từ bên ngoài đến tỉnh Thiểm Tây phải xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính với nCoV trong vòng 48 giờ mới có thể thăm quan các điểm du lịch, hoặc thuê khách sạn.

    Thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam và thành phố Ngân Xuyên thuộc khu tự trị Ninh Hạ đều báo cáo một ca nhiễm cộng đồng trong ngày 18/10, NHC cho hay. Giới chức Ngân Xuyên khuyến cáo cư dân không rời thành phố nếu không cần thiết, đồng thời đóng cửa các địa điểm công cộng, như quán bar và rạp chiếu phim, tại hai quận có nguy cơ lây nhiễm cao hơn.

    Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc hôm nay cũng ghi nhận ca nhiễm nCoV cộng đồng đầu tiên kể từ tháng 8, là một người đi cùng chuyến tàu với ca nhiễm ở Ngân Xuyên.

    Trung Quốc là nước hiếm hoi trên thế giới còn duy trì chiến lược "không Covid", nghĩa là đặt mục tiêu không có ca nhiễm nào. Tuy nhiên, giới chuyên gia nước này cho rằng có thể nới lỏng kiểm soát khi 85% dân số được tiêm chủng, dự kiến vào đầu năm 2022.


    Ánh Ngọc (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 36 khách