Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Người Thái biểu tình ngoài văn phòng Liên Hợp Quốc
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27913
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Người Thái biểu tình ngoài văn phòng Liên Hợp Quốc

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 12 10, 2020 11:37 am




    Người biểu tình tập trung trước văn phòng Liên Hợp Quốc ở Bangkok, đề nghị cơ quan này gây áp lực để đất nước bỏ luật khi quân.

    Người biểu tình hôm nay kéo tới bên ngoài văn phòng Liên Hợp Quốc ở Bangkok sau khi 23 thủ lĩnh phong trào biểu tình bị truy tố tội xúc phạm chế độ quân chủ của Vua Maha Vajiralongkorn. Những người vi phạm luật này có thể đối mặt án tù từ ba đến 15 năm.

    "Điều này không tốt cho hình ảnh chế độ quân chủ ở Thái Lan", người biểu tình Somyot Prueksakasemsuk, 59 tuổi, nói với phóng viên bên ngoài văn phòng.

    Somyot từng phải ngồi tù 7 năm vì xuất bản tác phẩm châm biếm một gia đình hoàng tộc hư cấu. Theo ông, những người có tiền án phỉ báng hoàng gia bị đối xử tồi tệ trong tù.

    Hình ảnh
    Người biểu tình Thái Lan tập trung bên ngoài văn phòng Liên Hợp Quốc ở Bangkok hôm nay. Ảnh: Pattaya News.


    Thủ lĩnh biểu tình Parit "Penguin" Chiwarak, người bị truy tố theo luật chống phỉ báng hoàng gia, cho biết anh lo ngại việc vận dụng luật này sẽ tạo ra rạn nứt chính trị lớn hơn giữa các nhà hoạt động dân chủ và những người bảo thủ ủng hộ chế độ quân chủ.

    "Trong một thể chế dân chủ, các đòn tấn công pháp lý là không cần thiết. Chúng ta có thể có ý kiến khác nhau và cùng nhau chung sống", Parit cho hay.

    "Khi nhà vua hoặc hoàng gia tiêu tiền, đó thực sự là tiền thuế của chúng tôi, nhưng chúng tôi không thể chỉ trích cách họ sử dụng số tiền đó", Tuvanon, một tiếp viên hàng không 27 tuổi, nói.

    Cảnh sát đêm qua đã bố trí thêm các container chồng lên nhau và chăng dây thép gai để ngăn người biểu tình tuần hành về phía tòa nhà chính phủ, cung điện hoàng gia và các địa điểm nhạy cảm khác.

    Điều 112 của Bộ luật Hình sự của Thái Lan quy định những ai "phỉ báng, lăng mạ hoặc đe dọa nhà vua, hoàng hậu, người thừa kế, hoặc các quan nhiếp chính" sẽ bị phạt tù với mức án 3-15 năm. Luật này đã tồn tại hơn một thế kỷ và được sửa đổi lần cuối năm 1976.

    Theo Thủ tướng Prayuth Chan-ocha, luật này đã ít được áp dụng từ năm 2018 do "lòng bao dung" của nhà vua, nhưng tháng trước Thủ tướng Thái đã bật đèn xanh cho việc triển khai luật trở lại sau nhiều tháng biểu tình.

    Bên cạnh việc kêu gọi cải cách chế độ quân chủ, người biểu tình còn yêu cầu sửa đổi hiến pháp do quân đội soạn thảo và Thủ tướng Prayuth, người lên nắm quyền sau cuộc đảo chính năm 2014, phải từ chức.

    Huyền Lê (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 34 khách