Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Trung Quốc điều hơn 100 pháo tự hành tới sát Ấn Độ
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Trung Quốc điều hơn 100 pháo tự hành tới sát Ấn Độ

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 10 19, 2021 9:11 pm






    Trung Quốc đưa hơn 100 lựu pháo tự hành PCL-181 tới biên giới, sau khi Ấn Độ điều ba trung đoàn pháo binh M777 lên khu vực này.

    "Quân đội Trung Quốc triển khai hơn 100 tổ hợp pháo PCL-181 gắn trên khung gầm xe tải dọc theo biên giới với Ấn Độ. Tầm bắn của mẫu pháo này xa hơn gấp đôi so với pháo M777", một nguồn tin quân sự Trung Quốc ngày 19/10 cho biết.

    Nguồn tin khẳng định số pháo tự hành nói trên được triển khai tới biên giới nhằm đối phó việc lục quân Ấn Độ đưa ba trung đoàn pháo M777 tới đóng quân dọc theo Đường Kiểm soát Thực tế (LAC), biên giới chưa phân định với Trung Quốc.

    Quân đội Trung - Ấn điều vũ khí hạng nặng tới biên giới sau khi chỉ huy quân đội hai bên không thể nhất trí được việc rút quân khỏi khu vực chiến lược Depsang trong cuộc đàm phán về vấn đề biên giới hồi đầu tháng 10. "Diễn biến mới nhất của các cuộc đàm phán nhắc nhở quân đội Trung Quốc cảnh giác, dù mùa đông đang tới gần", nguồn tin quân sự Trung Quốc cho biết.

    Hình ảnh
    Pháo tự hành PCL-181 trong một cuộc diễn tập của quân đội Trung Quốc. Ảnh: PLA.

    Quân đội Ấn Độ và Trung Quốc đã chuyển đồ tiếp tế cho các đơn vị đóng quân trên biên giới do khu vực này khó tiếp cận trong mùa đông. Cả hai bên cũng củng cố hệ thống phòng thủ biên giới với các loại vũ khí tầm ngắn trong những tháng gần đây.

    Truyền thông Ấn Độ hồi tháng 9 đưa tin lục quân nước này sử dụng trực thăng chuyển lựu pháo M777 ra tiền tuyến, trong khi các loại pháo hạng nặng khác được kéo trên những con đường được xây trong vài năm qua.

    Trước đó, kênh CCTV của Trung Quốc hồi tháng 8 cho biết quân đội nước này đã bắt đầu triển khai pháo tự hành PLC-181 tới biên giới. Một tổ hợp PLC-181 nặng khoảng 20 tấn, nên một vận tải cơ lớn nhất của Trung Quốc có thể chở cùng lúc hai khẩu pháo PLC-181 tới biên giới.

    Trung Quốc cũng biên chế pháo phản lực tầm xa có các đơn vị đóng trên cao nguyên phía tây nước này. Một lữ đoàn đóng ở Tân Cương hồi tháng 4 nhận pháo phản lực PCL-191 với tầm bắn và hỏa lực mạnh hơn lựu pháo PCL-181. Tạp chí quân sự Modern Ships của Trung Quốc cho biết các tổ hợp PCL-191 sử dụng đạn lớn hơn PCL-181, có thể bắn trúng mục tiêu cách 500 km.

    Antony Wong Tong, chuyên gia quân sự tại Macau, nhận định Trung Quốc có lợi thế với các tổ hợp pháo tầm ngắn và tầm xa trên khu vực biên giới với Ấn Độ. "Quân đội Trung Quốc có ưu thế về vũ khí và trang bị, song thách thức lớn nhất trong mùa đông không phải là khí tài mà là thời tiết", chuyên gia này cho biết.

    Phó giáo sư Rajeev Ranjan Chaturvedy tại đại học Nalanda cho biết quân đội Ấn Độ đã chuẩn bị sẵn sàng cho đợt triển khai quân vào mùa đông. "Ấn Độ quan tâm đến sự bất tương xứng về mặt số lượng với quân đội Trung Quốc. Do đó, thay vì đọ số lượng, Ấn Độ chú trọng vào công nghệ. Quân đội Ấn Độ cũng có nhiều kinh nghiệm tác chiến trong mùa đông", Chaturvedy nói.


    Nguyễn Tiến (Theo SCMP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 68 khách