Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
6.000 lính Ba Lan áp sát biên giới Belarus
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27913
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    6.000 lính Ba Lan áp sát biên giới Belarus

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 10 20, 2021 3:23 pm






    6.000 binh sĩ thuộc ba sư đoàn Ba Lan được điều tới gần biên giới Belarus để hỗ trợ lực lượng biên phòng ngăn các vụ vượt biên trái phép.

    "Những binh sĩ này hỗ trợ lực lượng biên phòng bảo vệ biên giới của đất nước và ngăn hành vi vượt biên trái phép", Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak đăng trên Twitter ngày 19/10.

    Các binh sĩ thuộc sư đoàn 12, 16 và 18 này được triển khai làm nhiệm vụ tại biên giới với Belarus sau khi biên phòng Ba Lan phát hiện hơn 10.000 tìm cách vượt biên trái phép trong 18 ngày đầu tháng 10.

    Ủy ban châu Âu (EC) và Ba Lan cáo buộc Belarus sử dụng dòng người di cư này để gây áp lực buộc Liên minh châu Âu (EU) dỡ bỏ lệnh trừng phạt. Belarus phủ nhận cáo buộc này.

    Hình ảnh
    Binh sĩ Ba Lan trước trụ sở lực lượng biên phòng ở Michalowo ngày 11/10. Ảnh: Reuters.

    Ba Lan ban bố tình trạng khẩn cấp ở khu vực biên giới và lên kế hoạch xây tường rào dọc đường biên giới với Belarus. Dòng người di cư này đến từ các vùng xung đột như Afghanistan, Iraq... tìm cách tới Đức thông qua ngả Ba Lan.

    Truyền thông Ba Lan đưa tin lãnh đạo công đoàn cảnh sát Đức đã yêu cầu bộ trưởng nội vụ nước này khôi phục các biện pháp kiểm soát biên giới với Ba Lan để ngăn dòng người di cư.

    Bộ trưởng Nội vụ Đức Horst Seehofer đề nghị cử lực lượng biên phòng tới Ba Lan để giúp nước này giải quyết dòng người di cư dọc theo biên giới giữa hai nước. Trong thư gửi người đồng cấp Ba Lan, Bộ trưởng Seehofer cho biết Đức có thể hỗ trợ hậu cần cho nước này để giải quyết vấn đề di dân.

    Nguyễn Tiến (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 31 khách