Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Triều Tiên nói Mỹ phản ứng thái quá sau vụ thử tên lửa
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Triều Tiên nói Mỹ phản ứng thái quá sau vụ thử tên lửa

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 10 20, 2021 6:11 pm






    Triều Tiên chỉ trích cách Mỹ phản ứng sau vụ nước này thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm, đặt dấu hỏi về đề xuất đối thoại từ Washington.

    "Vụ thử tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm nằm trong chiến lược trung hạn và dài hạn của Triều Tiên nhằm tăng cường năng lực tự vệ, không nhắm tới Mỹ hay bất kỳ quốc gia nào. Washington đã gây hấn quá mức khi gọi đó là hành động vi phạm nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và gây bất ổn khu vực", hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA dẫn lời một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao cho biết hôm nay.

    Quan chức Triều Tiên cũng chỉ trích Mỹ áp dụng "tiêu chuẩn kép", đặt nghi vấn về những đề xuất đối thoại do Washington đưa ra.

    Hình ảnh
    SLBM cỡ nhỏ được Triều Tiên phóng hôm 19/10. Ảnh: KCNA.

    "Mỹ lên án chúng tôi vì phát triển và thử nghiệm những hệ thống vũ khí mà họ đã có hoặc đang nghiên cứu. Điều đó chỉ thêm nghi ngờ vào sự chân thành của họ khi tuyên bố không có ý định thù địch với Triều Tiên. Mỹ có thể đối mặt với hậu quả nghiêm trọng nếu hành động sai lầm, họ nên ngừng chọc ngoáy quả bom hẹn giờ", phát ngôn viên này cho hay.

    Triều Tiên hôm 19/10 thử tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) thế hệ mới. "Học viện Khoa học Quốc phòng tuyên bố loại SLBM mới ứng dụng nhiều công nghệ dẫn đường tiên tiến, bao gồm khả năng cơ động mặt phẳng ngang và nhảy cóc trong giai đoạn lượn", KCNA cho hay.

    Nhà Trắng sau đó hối thúc Triều Tiên ngừng "các hành động gây hấn", khẳng định Washington vẫn sẵn sàng đối thoại với Bình Nhưỡng về chương trình vũ khí của nước này.

    Truyền thông Hàn Quốc cho biết quả tên lửa đạn đạo này bay được 430-450 km và đạt độ cao tối đa 60 km. Mẫu SLBM mới nhỏ hơn so với dòng Pukguksong, có thể đã được trưng bày trong triển lãm quốc phòng ở Bình Nhưỡng tuần trước. Giới chuyên gia cho rằng kích thước nhỏ cho phép triển khai chúng trên hàng chục tàu ngầm hạng nhẹ của Triều Tiên sau khi hoán cải, trong khi các tàu lớn có thể tăng đáng kể lượng vũ khí tiến công.


    Vũ Anh (Theo KCNA)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 54 khách