Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Nguy cơ tái nhiễm Covid-19 rình rập người chưa tiêm chủng
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Nguy cơ tái nhiễm Covid-19 rình rập người chưa tiêm chủng

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 10 20, 2021 8:23 pm







    Khi số ca nhiễm ở Anh tăng mạnh gần đây, số người được báo cáo nhiễm nCoV lần hai, thậm chí lần ba, ngày càng tăng.

    Một nghiên cứu mới được đăng trên Lancet Microbe đầu tháng này chỉ ra những người chưa tiêm chủng có nguy cơ tái nhiễm nCoV trung bình sau mỗi 16 tháng nếu virus vẫn tiếp tục lây lan trong cộng đồng.

    "Tái nhiễm có thể xảy ra trong vòng 3-63 tháng sau khi phản ứng của kháng thể đạt đỉnh, với mức trung bình là 16 tháng", nghiên cứu cho biết.

    Giáo sư Jeffrey Townsend của Trường Y Đại học Yale và các cộng sự đã phân tích những dữ liệu hiện có về miễn dịch và tái nhiễm của các loại virus corona khác, từng gây dịch SARS, MERS và cúm thông thường. Bằng cách kết hợp điều này với dữ liệu về kháng thể và miễn dịch khác ở những người từng nhiễm, họ có thể xây dựng mô hình nguy cơ tái nhiễm theo thời gian.

    Họ nhận thấy nguy cơ tái nhiễm ngày càng phổ biến khi khả năng miễn dịch suy giảm, đặc biệt là khi số ca nhiễm trong cộng đồng cao.

    "Nếu chúng ta không có biện pháp kiểm soát lây nhiễm, mọi người không đeo khẩu trang hay giãn cách xã hội, không tiêm vaccine, chúng ta sẽ thấy một người có thể tái nhiễm sau mỗi ba tháng tới 5,1 năm", Townsend nhấn mạnh.

    Hình ảnh
    Nam thanh niên đợi tiêm vaccine Covid-19 tại Leicester, Anh hồi tháng 5. Ảnh: Reuters.

    Khi mùa đông đang đến gần, các nhà khoa học cảnh báo tình trạng tái nhiễm có thể làm tăng thêm gánh nặng cho Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS), đồng thời kêu gọi mở rộng chương trình tiêm chủng cho tất cả học sinh.

    "Nếu không kiềm chế được làn sóng lây nhiễm, bạn sẽ thấy nhiều người bị nhiễm và có thể lại tái nhiễm, rồi truyền virus cho bố mẹ, những người đã tiêm vaccine một thời gian và hiệu quả bảo vệ suy giảm. Nghiêm trọng hơn, bạn có thể lây virus cho ông bà và những người có nguy cơ cao khác", Stephen Griffin, phó giáo sư về virus học tại Đại học Leeds, nói.

    Tầm này năm ngoái, tình trạng tái nhiễm tương đối hiếm, chỉ khoảng hơn 20 ca được ghi nhận trên toàn thế giới. Nhưng nhiều nghiên cứu gần đây chỉ ra khả năng miễn dịch tự nhiên đối với nCoV suy giảm theo thời gian. Một nghiên cứu của Đan Mạch cho biết với người dưới 65 tuổi, khả năng bảo vệ sau 8 tháng vào khoảng 80%, trong khi với người trên 65, tỷ lệ này chỉ là 47%.

    Sự xuất hiện của biến chủng Delta càng khiến tình hình thêm phức tap.

    "Trong số nhân viên y tế mà chúng tôi đã nghiên cứu, nhiều người có mức độ kháng thể tương đối nhờ từng bị nhiễm hoặc tiêm đủ liều vaccine trong một số trường hợp đã bị tái nhiễm có triệu chứng", Danny Altmann, giáo sư miễn dịch học tại Đại học Hoàng gia London, nói. "Tôi nghĩ các trường hợp này đã phổ biến hơn trước đây".

    Một người được xác định tái nhiễm nếu có kết quả dương tính sau hơn 120 ngày kể từ lần đầu tiên được xác định nhiễm virus, theo chuyên gia y tế Anh. Dữ liệu của Cơ quan Thống kê Quốc gia (ONS) công bố ngày 6/10 cho thấy trong số 20.262 người Anh nhiễm nCoV trong khoảng tháng 7/2020 tới tháng 9/2021, có 296 ca tái nhiễm với khoảng cách trung bình 203 ngày giữa hai lần dương tính.

    Tuy nhiên, nguy cơ tái nhiễm dường như cao hơn kể từ tháng 5, khi biến chủng Delta trở thành chủng trội. Dữ liệu từ Mỹ, nơi nhiều bang bắt đầu theo dõi và báo cáo về tỷ lệ tái nhiễm, cũng cho thấy nguy cơ tái nhiễm đã tăng lên với biến chủng Delta.

    Tại bang Oklahoma, nơi có dân số khoảng 3,9 triệu người, 5.229 ca tái nhiễm đã được báo cáo trong tháng 9. Tỷ lệ tái nhiễm đã tăng 350% kể từ tháng 5.

    Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) định nghĩa tái nhiễm là trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính sau 90 ngày kể từ lần đầu tiên nhiễm.

    "Với tình trạng lây nhiễm nCoV ở Anh ngày càng tăng, trẻ em và người trưởng thành càng dễ có nguy cơ tái nhiễm, đôi khi chỉ cách lần nhiễm đầu tiên khoảng thời gian rất ngắn", Nisreen Alwan, phó giáo sư y tế công cộng tại Đại học Southampton, cho hay. "Chúng tôi vẫn chưa biết nhiều về các yếu tố dẫn tới nguy cơ tái nhiễm, nhưng giả thuyết đặt ra rằng nếu tất cả người trẻ tái nhiễm, đại dịch ngày càng khó có khả năng chấm dứt".

    Dù vaccine giúp hạn chế mức độ lây nhiễm, Anh vẫn báo cáo hơn 49.000 ca nhiễm mới vào ngày 18/10, mức cao nhất kể từ giữa tháng 7 năm ngoái. Tỷ lệ nhiễm cao nhất ở nhóm học sinh cấp hai, với ước tính 8,1% trong số này nhiễm trong tuần đầu tháng 10.

    "Hãy tiêm vaccine nếu bạn chưa tiêm. Nếu từng bị nhiễm, bạn vẫn nên tiêm vaccine, bởi vì nó sẽ giúp khả năng bảo vệ của cơ thể bạn được kéo dài", Townsend nói.


    Thanh Tâm (Theo Guardian)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 61 khách