Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Bé 4 tuổi gọi cảnh sát để khoe 'đồ chơi ngầu'
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27909
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Bé 4 tuổi gọi cảnh sát để khoe 'đồ chơi ngầu'

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 10 20, 2021 10:15 pm







    NEW ZEALAND- Bé trai 4 tuổi gọi vào đường dây nóng của cảnh sát, khoe có đồ chơi đẹp và rủ các sĩ quan tới nhà để cùng xem.

    Cảnh sát New Zealand cuối tuần qua chia sẻ câu chuyện về bé trai lên mạng xã hội, nói rằng họ không khuyến khích trẻ em gọi vào đường dây nóng của lực lượng, song câu chuyện của cậu bé 4 tuổi "quá đỗi dễ thương".

    "Cảnh sát đây, có trường hợp khẩn cấp ở đâu vậy?", nữ cảnh sát trực tổng đài khẩn cấp New Zealand trả lời điện thoại. Đầu dây bên kia là giọng bé trai ngập ngừng hỏi: "Xin chào. Có phải cô cảnh sát đang nghe máy đúng không?".

    Hình ảnh
    Sĩ quan New Zealand chụp ảnh cùng cậu bé 4 tuổi rủ cảnh sát tới nhà xem đồ chơi cuối tuần qua. Ảnh: Cảnh sát New Zealand.

    Sau khi xác nhận đang nói chuyện với một nữ cảnh sát, bé trai 4 tuổi nói thêm: "Cháu có thể nói chuyện với cô được không? Cháu có mấy món đồ chơi cho cô. Cô có thể đến và xem chúng không?".

    Một người đàn ông hốt hoảng chụp lấy điện thoại, cho hay mình là bố cậu bé và xác nhận không có sự cố khẩn cấp gì. Ông cho hay vì vợ đang bị ốm và phải trông đứa con nhỏ nên không để ý cậu bé đã gọi đến đường dây khẩn cấp của cảnh sát.

    Nữ tổng đài viên trấn an người bố khi ông xin lỗi, nói rằng không có gì nghiêm trọng. Sau đó, cô liên lạc qua vô tuyến với lực lượng tuần tra, đề nghị một sĩ quan tới nhà cậu bé để thực hiện mong muốn "khoe đồ chơi" của cậu.

    "Có một em bé 4 tuổi muốn cảnh sát tới nhà xem đồ chơi, hết!", cô nói qua điện đàm. "Đã rõ, tôi xin nhận nhiệm vụ", một sĩ quan tuần tra trả lời.

    Sĩ quan cảnh sát tên Kurt sau đó tới nhà của cậu bé ở thành phố Invercargill, Đảo Nam, để xem đồ chơi cùng cậu, xác nhận những đồ chơi này "rất là ngầu" và còn chụp lại ảnh cậu bé ngồi trên đầu xe tuần tra. Sĩ quan này cũng "trò chuyện nghiêm túc" với cậu bé về cách sử dụng đúng số điện thoại khẩn cấp.


    Ngọc Ánh (Theo USA Today)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 96 khách