Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Trung Quốc nghi biến tiêm kích 60 tuổi thành UAV
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Trung Quốc nghi biến tiêm kích 60 tuổi thành UAV

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 10 20, 2021 10:18 pm






    Tiêm kích J-6 đời cũ có thể đã được chuyển đổi thành UAV xuất hiện ở hai căn cứ ở phía đông Trung Quốc, gần đảo Đài Loan.

    Bộ Tư lệnh Chiến khu phía Đông của quân đội Trung Quốc gần đây đăng ảnh hai chiếc J-6 trong bài viết thông báo bắt đầu giai đoạn huấn luyện nửa cuối năm 2021. Vỏ của những chiếc J-6 này không được sơn, chỉ có biểu tượng của không quân Trung Quốc trên cánh và phần thân gần đuôi.

    Bức ảnh được chụp tại một sân bay chưa xác định, băng rôn và số hiệu trên chiếc J-6 được che mờ để giấu danh tính đơn vị. Điều này cho thấy những chiếc J-6 trong ảnh có thể vẫn hoạt động, dù Trung Quốc thông báo loại biên mẫu tiêm kích này từ năm 2010.

    Hình ảnh
    Tiêm kích J-6 tại một căn cứ của Trung Quốc trong ảnh được đăng ngày 20/10. Ảnh: Twitter/MikeYeo.

    Một số thông tin từ năm 2013 cho biết Trung Quốc đã chuyển đổi J-6 thành máy bay không người lái (UAV) để làm mồi nhử khiến hệ thống phòng không đối phương quá tải, hoặc sử dụng chúng như UAV vũ trang tấn công thông thường. Tuy nhiên, quân đội Trung Quốc chưa xác nhận việc chuyển đổi J-6 thành UAV.

    Nhiều tiêm kích J-6 sau đó xuất hiện trong ảnh vệ tinh chụp hai căn cứ không quân Long Nham ở tỉnh Phúc Kiến và Hưng Ninh ở Quảng Đông, đối diện với đảo Đài Loan.

    Một ảnh vệ tinh chụp hồi tháng 9 và công bố ngày 20/10 cho thấy ít nhất 50 chiếc J-6 xếp hàng ngay ngắn tại căn cứ Long Nham, song không rõ chúng đã được cải hoán thành UAV hay chưa.

    Hình ảnh
    Tiêm kích J-6 tại căn cứ Long Nham ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc ngày 15/9. Ảnh: Planet.

    Ảnh vệ tinh hồi tháng 4/2020 cho thấy 29 chiếc J-6 tại căn cứ Hưng Ninh. Những chiếc máy bay này xuất hiện ở các vị trí khác nhau trong căn cứ và dường như không có dấu hiệu của việc bị bỏ xó.

    J-6 là bản sao của tiêm kích MiG-19 của Liên Xô, được Trung Quốc phát triển vào cuối những năm 1950. Quân đội Trung Quốc loại biên J-6 vào năm 2010, bởi mẫu tiêm kích hơn 60 năm tuổi này khi đó bị coi là lỗi thời về mọi mặt và thậm chí có biến thể không được trang bị radar.


    Nguyễn Tiến (Theo Defense News)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 68 khách