Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Anh cảnh báo Trung Quốc châm ngòi xung đột với Đài Loan
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Anh cảnh báo Trung Quốc châm ngòi xung đột với Đài Loan

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 10 21, 2021 8:15 pm

    =




    Anh cảnh báo hoạt động xâm nhập của Trung Quốc vào vùng nhận dạng phòng không của đảo Đài Loan là nguy hiểm và có thể châm ngòi xung đột.

    "Về mặt quân sự, họ chỉ đang phô diễn, như chúng ta thấy. Chúng tôi nghĩ điều đó không khôn ngoan", Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace nói với phóng viên hôm 21/10, đề cập các hoạt động gần đây của Trung Quốc quanh đảo Đài Loan. Ông Wallace đang ở Brussels, Bỉ để tham dự một cuộc họp NATO.

    "Các ngài có nguy cơ làm mất ổn định khu vực, kích động thêm xung đột ở các khu vực tranh chấp khác", ông nói thêm.

    Hình ảnh
    Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace tại ngày làm việc đầu tiên của cuộc họp các bộ trưởng quốc phòng NATO ở Brussels, Bỉ hôm 21/10. Ảnh: AFP.

    Căng thẳng quân sự ở hai bờ eo biển Đài Loan đang ở mức xấu nhất hơn 40 năm qua, trong bối cảnh quân đội Trung Quốc điều gần 150 máy bay áp sát Đài Loan từ ngày 1-4/10 với kỷ lục 56 chiếc trong ngày 4/10. Các chuyên gia quân sự cho rằng các động thái trên làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn hoặc tính toán sai lầm dẫn đến khủng hoảng.

    "Sự khác biệt giữa Trung Quốc đại lục và Đài Loan cần phải được giải quyết thông qua các phương pháp hòa bình", Wallace nói.

    Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một tỉnh chờ thống nhất và tuyên bố sẽ sử dụng vũ lực nếu cần. Quan hệ giữa hai bờ eo biển Đài Loan trở nên căng thẳng sau khi bà Thái Anh Văn, người từ chối công nhận chính sách "Một Trung Quốc", trở thành lãnh đạo hòn đảo năm 2016.

    Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 9/10 tuyên bố sẽ hiện thực hóa mục tiêu thống nhất Đài Loan, song không đề cập việc dùng vũ lực.

    Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn khẳng định hòn đảo không muốn đối đầu quân sự và hy vọng "chung sống hòa bình, ổn định và cùng có lợi" với Trung Quốc đại lục. Tuy nhiên, bà Thái khẳng định hòn đảo "sẽ làm mọi thứ để bảo vệ quyền tự do và lối sống dân chủ".


    Huyền Lê (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 87 khách