Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Băng đảng tung video dọa giết nhà truyền giáo Mỹ, Canada
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Băng đảng tung video dọa giết nhà truyền giáo Mỹ, Canada

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 10 21, 2021 8:19 pm






    HAITI- Thủ lĩnh băng đảng Haiti dọa giết nhóm con tin gồm 17 nhà truyền giáo Mỹ, Canada và con cái họ vì "không nhận được thứ mình cần".

    Video được đăng trên mạng xã hội hôm 21/10 cho thấy Wilson Joseph, thủ lĩnh một băng đảng ở Haiti, mặc vest, đứng giữa những người đàn ông vũ trang, bên cạnh là quan tài chứa thi thể 5 thành viên trong băng đảng.

    "Vì không nhận được thứ mình cần nên tôi sẽ giết những người Mỹ này", Joseph nói.

    Nhóm 17 nhà truyền giáo Mỹ, Canada cùng con cái họ bị bắt cóc giữa ban ngày khi đang thăm trại trẻ mồ côi tại khu vực phía đông thủ đô Port-au-Prince, nơi bị băng đảng kiểm soát. Các nguồn tin an ninh cho biết những kẻ bắt cóc đang đòi 17 triệu USD tiền chuộc.

    Hình ảnh
    Người dân đi qua những chiếc lốp xe bị đốt trong cuộc biểu tình phản đối giá cả tăng cao và tình trạng thiếu nhiên liệu ở Port-au-Prince, Haiti hôm 21/10. Ảnh: AFP.

    Mục sư đoàn có trụ sở tại bang Ohio, Mỹ, nơi làm việc của các nhà truyền giáo bị bắt cóc, cho biết nhóm này bao gồm 12 người lớn 18-48 tuổi, cùng 5 trẻ em 8 tháng, 3, 6, 13 và 15 tuổi.

    Băng đảng vũ trang này đã thực hiện nhiều vụ cướp, bắt cóc suốt nhiều tháng qua ở khu vực giữa Port-au-Prince và biên giới giáp Cộng hòa Dominica. Cảnh sát Haiti truy lùng Joseph từ tháng 12/2020 vì các tội danh như ám sát, bắt cóc, trộm xe và cướp xe tải chở hàng.

    Haiti chứng kiến 600 vụ bắt cóc trong ba quý năm 2021, so với 231 vụ vào cùng kỳ năm ngoái, khi các băng đảng mở rộng tầm kiểm soát ở thủ đô và vùng lân cận. Nạn bắt cóc tại Haiti tăng vọt trong bối cảnh quốc gia này rơi vào hỗn loạn chính trị sau vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise hồi tháng 7.

    Mỹ đã khuyến cáo công dân không nên đến Haiti, đặc biệt do các vụ bắt cóc thường xuyên nhắm đến công dân Mỹ.

    Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm 21/10 công bố bổ nhiệm cảnh sát trưởng mới Frantz Elbe, sau khi người tiền nhiệm Leon Charles từ chức.

    "Đã đến lúc hành động. Chúng tôi muốn khôi phục hòa bình, trở lại cuộc sống bình thường và tìm ra con đường hướng tới dân chủ. Cuối cùng, chúng tôi muốn tổ chức các cuộc bầu cử", Henry đăng Twitter.


    Huyền Lê (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 66 khách