Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Trump lên kế hoạch trở lại phố Wall
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Trump lên kế hoạch trở lại phố Wall

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 10 21, 2021 9:50 pm






    Trump vừa công bố thoả thuận để niêm yết công ty truyền thông mới thông qua sáp nhập với một SPAC (công ty thành lập với mục đích đặc biệt).

    Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đang lên kế hoạch trở lại phố Wall với thương vụ này. Trump Media & Technology Group, do Trump làm chủ tịch cho biết họ sẽ tung ra một nền tảng truyền thông xã hội mới. Ông hứa hẹn nền tảng này sẽ "chống lại sự chuyên chế của Big Tech".

    Hình ảnh

    Công ty truyền thông của Trump đã đồng ý hợp nhất với Digital World Acquisition để niêm yết. Theo hồ sơ, công ty SPAC này niêm yết trên sàn Nasdaq, được điều hành bởi Patrick Orlando, người cũng là CEO của Yunhong International, một SPAC khác có trụ sở tại Vũ Hán, Trung Quốc.

    Đối với Trump, việc đưa doanh nghiệp niêm yết qua SPAC sẽ cho phép ông huy động tiền để mở rộng quy mô TRUTH Social mà không cần đáp ứng các điều kiện của IPO truyền thống.

    Trump tiết lộ mạng xã hội có kế hoạch bắt đầu ra mắt bản thử nghiệm cho khách được mời vào tháng 11 và triển khai trên toàn nước trong quý đầu tiên của năm tới. Công ty cũng kế hoạch tung ra dịch vụ video theo yêu cầu và podcast.

    Trump Media & Technology cho biết, kế hoạch tăng trưởng của họ ban đầu sẽ được tài trợ bởi 293 triệu USD tiền mặt trong bảng cân đối kế toán của công ty SPAC. Theo 2 công ty, thoả thuận SPAC có thể mang lại cho Trump Media & Technology Group giá trị doanh nghiệp (gồm cả nợ) là 875 triệu USD. Định giá có thể tăng lên 1,7 tỷ USD tuỳ thuộc vào diễn biến giá cổ phiếu sau sáp nhập.

    Trước đây, Trump cũng không xa lạ gì với tòa án trong các thủ tục phá sản. CNN từng đưa tin vào năm 2015, không có công ty lớn nào của Mỹ nộp hồ sơ xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 của Luật Phá sản thường xuyên hơn các đế chế sòng bạc của Trump trong 30 năm qua.

    Trump đã 4 lần nộp đơn xin phá sản, tất cả đều tập trung vào các sòng bạc mà ông từng sở hữu ở thành phố Atlantic. Vụ phá sản gần đây nhất xảy ra vào năm 2009 khi Trump Entertainment Resorts xin bảo hộ phá sản theo Chương 11.

    Đây không phải là bước đột phá đầu tiên của Trump vào Phố Wall với công ty truyền thông mới. Trong lần IPO duy nhất của mình trước đó, Trump đã huy động được 140 triệu USD vào năm 1995 từ các nhà đầu tư đại chúng cho Trump Hotels & Casino Resorts.

    Tuy nhiên, công ty sòng bạc lỗ hằng năm và lỗ luỹ kế hơn 600 triệu USD từ năm 1995 đến 2004. Mặc dù thua lỗ, doanh nghiệp vẫn trả cho Trump một cách hậu hĩnh mỗi năm thông qua tiền lương, thưởng... Một thập kỷ sau khi niêm yết, Trump Hotels & Casino Resorts cũng phải xin phá sản.


    Tú Anh (theo CNN)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 67 khách