Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Không quân Israel tập không kích cơ sở hạt nhân Iran
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Không quân Israel tập không kích cơ sở hạt nhân Iran

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 10 22, 2021 2:05 pm







    Không quân Israel nhận lệnh nối lại diễn tập cường độ cao để không kích các cơ sở hạt nhân của Iran sau hai năm gián đoạn.

    Kênh 12 của Israel ngày 21/10 cho biết lệnh nối lại diễn tập không kích nhằm vào cơ sở hạt nhân của Iran được tướng Aviv Kohavi, tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), đưa ra trong một cuộc họp gần đây, sau hai năm gián đoạn. Các quan chức IDF chưa bình luận về thông tin này.

    Trước đó, Israel phê duyệt khoản ngân sách trị giá khoảng 1,5 tỷ USD, bao gồm 620 triệu USD trong khoản chi quốc phòng tài khóa 2022, nhằm sẵn sàng thực hiện một cuộc tấn công vào cơ sở hạt nhân Iran.

    Bộ trưởng Quốc phòng Benny Gantz ngày 19/10 bảo vệ quyết định tăng ngân sách quốc phòng của quốc hội Israel, khẳng định khoản tiền trên cần thiết để đối phó với tham vọng hạt nhân của Iran.

    Hình ảnh
    Máy bay tiếp dầu KC-135 và tiêm kích F-16 trình diễn tại Tel Aviv, Israel tháng 5/2019. Ảnh: AFP.

    Tướng Kohavi hồi tháng 1 tuyên bố IDF đang chuẩn bị kế hoạch mới cho một cuộc tấn công quân sự mạnh tay nhằm vào Iran. Hồi tháng 8, Kohavi cảnh báo Iran đạt được tiến bộ trong chương trình hạt nhân, khiến IDF "tăng tốc rất nhanh" trong công tác chuẩn bị đối phó, bao gồm thúc đẩy tiến độ thực hiện kế hoạch với khoản ngân sách mới cho điều này.

    Trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hồi tháng 9, Thủ tướng Israel Naftali Bennett tuyên bố "chương trình hạt nhân của Iran đạt được bước ngoặt và lòng khoan dung của chúng tôi cũng thay đổi tương ứng. Những lời nói không ngăn được máy ly tâm hoạt động. Chúng tôi sẽ không cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân".

    Chính quyền Tổng thống Joe Biden cho biết họ vẫn trông mong Mỹ và Iran sẽ cùng quay lại tuân thủ JCPOA, nhưng khẳng định sẽ không đợi chờ vô thời hạn Tehran quay lại bàn đàm phán. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói với người đồng cấp Israel Yair Lapid rằng nếu không thuyết phục được Iran, mọi lựa chọn sẽ được đưa ra cân nhắc.


    Nguyễn Tiến (Theo Times of Israel)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 50 khách