Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Cựu vương Tây Ban Nha 'bị tiêm thuốc giảm ham muốn tình dục'
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Cựu vương Tây Ban Nha 'bị tiêm thuốc giảm ham muốn tình dục'

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 10 22, 2021 3:30 pm







    Cựu vương Tây Ban Nha Juan Carlos, hiện sống lưu vong, được cho là đã bị tiêm hormone nữ để giảm ham muốn tình dục.

    Tờ Times hôm 21/10 đưa tin cựu tư lệnh cảnh sát Tây Ban Nha Jose Manuel Villarejo nói trong phiên điều trần trước quốc hội rằng cựu vương lưu vong Juan Carlos đã bị cơ quan mật vụ nước này tiêm thuốc ngăn testosterone để "giảm ham muốn tình dục".

    Villarejo cho biết ông nghe được thông tin này từ Corinna zu Sayn-Wittgenstein, người tình cũ của cựu vương Juan Carlos. Cựu tư lệnh cảnh sát Tây Ban Nha còn cáo buộc cựu lãnh đạo Trung tâm Tình báo Quốc gia (CNI) Félix Sanz Roldán là người đứng sau quyết định tiêm hormone nữ cho cựu vương.

    Sayn-Wittgenstein, nữ doanh nhân Đan Mạch gốc Đức, năm 2016 cũng tiết lộ rằng các thành viên trong đoàn tùy tùng hoàng gia Tây Ban Nha đã cho cựu vương Carlos dùng "rất nhiều hormone nữ để tước đi sự mạnh mẽ của ông".

    "Họ lấy mọi thứ của ông ấy, ông ấy không thể ở bên người phụ nữ nào", Sayn-Wittgenstein nói khi ấy.

    Hình ảnh
    Cựu vương Tây Ban Nha Juan Carlos tại Luxembourg tháng 5/2019. Ảnh: Reuters.

    Trong phiên điều trần trước quốc hội, Villarejo cho biết ông đã được yêu cầu khôi phục các báo cáo y tế để xác định loại thuốc mà cựu vương Carlos sử dụng trong thời gian điều trị khối u lành tính. "Không có dấu hiệu sử dụng bromide (một loại thuốc an thần) mà là các chất ức chế testosterone", Villarejo nói.

    Villarejo, 70 tuổi đang bị xét xử vì tội tống tiền và tham nhũng có liên quan đến mạng lưới giới chức chính trị và kinh doanh của đất nước. Ông bị cáo buộc lén ghi âm các cuộc trò chuyện với những người giàu có và quyền lực để tống tiền họ hoặc làm họ bẽ mặt theo yêu cầu của "khách hàng".

    Juan Carlos, 83 tuổi, đóng vai trò quan trọng trong việc khôi phục nền dân chủ cho Tây Ban Nha sau cái chết của nhà độc tài quân sự Francisco Franco năm 1975.

    Tuy nhiên, trong những năm gần đây, những thông tin được hé lộ về đời sống cá nhân cùng các vấn đề tài chính của ông đã tác động tiêu cực đến hoàng gia Tây Ban Nha. Sử gia quân sự Amadeo Martinez Ingles từng viết cuốn sách cho hay Juan Carlos có tới "5.000 người tình" và có ham muốn tình dục rất lớn. Cựu vương được cho là đã sống lưu vong tại một khách sạn hạng sang ở Abu Dhabi.


    Ngọc Ánh (Theo Mirror)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 65 khách