Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Quốc đảo Caribe xóa bỏ vị trí nguyên thủ của Nữ hoàng Anh
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Quốc đảo Caribe xóa bỏ vị trí nguyên thủ của Nữ hoàng Anh

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 10 22, 2021 7:53 pm






    Barbados bầu một phụ nữ làm tổng thống, xóa bỏ vị trí nguyên thủ Nữ hoàng Anh để tiến tới thể chế cộng hòa.

    Quốc đảo Barbados đang trong giai đoạn thay đổi lớn khi hai phần ba nghị sị quốc hội bỏ phiếu bầu Toàn quyền Sandrea Mason làm tổng thống, theo thông báo của chính phủ hôm 20/10.

    Hình ảnh
    Tân tổng thống Barbados Sandrea Mason. Ảnh: Cổng thông tin chính phủ Barbados

    Hồi tháng 9/2020, Barbados tuyên bố sẽ trở thành một nước cộng hòa, quá trình này yêu cầu xóa bỏ Nữ hoàng Anh Elizabeth khỏi vị trí nguyên thủ quốc gia.

    "Đã tới lúc bỏ qua quá khứ thuộc địa của chúng ta", Mason nói trong bài phát biểu hồi tháng 9/2020 thay mặt Thủ tướng Mia Mottley. "Người dân Barbados muốn có nguyên thủ quốc gia người Barbados. Barbados sẽ thực hiện bước hợp lý tiếp theo hướng tới chủ quyền hoàn toàn và trở thành một nước cộng hòa trước thời điểm chúng ta kỷ niệm 55 năm Ngày Độc lập (30/11/2021)".

    Phát ngôn viên viên Cung điện Buckingham cho hay "đây là vấn đề của chính phủ và người dân Barbados". Bộ Ngoại giao Anh cũng nói rằng Barbados toàn quyền quyết định vấn đề này. Trước đó, mặc dù Nữ hoàng Elizabeth là nguyên thủ quốc gia của Barbados, bà hiếm khi đến thăm quốc đảo này, Toàn quyền là người đại diện cho Nữ hoàng tại các sự kiện chính thức.

    Thủ tướng Mottley gọi cuộc bỏ phiếu chọn Mason hôm 20/10 là "thời điểm quan trọng" trên con đường trở thành nước cộng hòa. "Đã tới lúc chúng ta thể hiện sự tự tin hoàn toàn vào bản thân với tư cách là một dân tộc, tin rằng con người sinh ra từ đất nước này cuối cùng cũng thoát ra khỏi quá khứ".

    Barbados, quốc đảo Caribe có diện tích hơn 400 km2 và dân số chưa đến 300.000 người, trở thành thuộc địa của Anh năm 1625. Ngày 30/11/1966, Barbados trở thành quốc gia độc lập thuộc Khối Thịnh vượng chung. Barbados dự kiến vẫn ở lại Khối Thịnh vượng chung sau khi trở thành nước cộng hòa.

    Nữ hoàng Elizabeth là nguyên thủ quốc gia của Anh và 14 nước từng là thuộc địa của Anh gồm Antigua và Barbuda, Australia, Bahamas, Belize, Canada, Grenada, Jamaica, New Zealand, Papua New Guinea, Saint Kitts và Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent và Grenadines, Quần đảo Solomon và Tuvalu.


    Hồng Hạnh (Theo NPR)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 63 khách