Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Cấm cả tuyến đường để trẻ đạp xe đi học
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27908
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Cấm cả tuyến đường để trẻ đạp xe đi học

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 10 22, 2021 9:57 pm






    TÂY BAN NHA- Hơn 100 trẻ em cùng phụ huynh lên xe đạp đến trường, di chuyển trên con phố cấm xe cơ giới tại một quận ở Barcelona mỗi thứ 6.

    Hệ thống này được đặt tên là bicibus, bắt đầu được áp dụng tại quận Eixample từ tháng 9 để trẻ em có thể thoải mái đạp xe hay trượt patin đến trường bắt đầu từ 8h sáng. Các phụ huynh có thể đạp xe cùng hoặc chở con họ.

    Mireia Boix, phụ huynh có con trai 5 tuổi, cho biết xe tuần tra của cảnh sát cũng tham gia hộ tống, các sĩ quan di chuyển phía trước, hai bên và phía sau đoàn xe đạp.

    Tuyến bicibus kéo dài dọc phố Entenca và qua ba trường học, thời gian di chuyển là 25 phút. Boix cho biết đây là một con phố đông đúc với khoảng 20.000 ôtô qua lại mỗi ngày, có thể gây nguy hiểm cho trẻ em tới trường. Boix cho biết cô cảm thấy nhẹ nhõm khi con trai có thể đạp xe tới trường vào thứ 6 mỗi tuần nhờ hệ thống bicibus.

    Ngày càng nhiều gia đình trong khu vực sử dụng xe đạp để xây dựng tính cộng đồng, đồng thời thúc đẩy phương pháp đưa con cái đến trường an toàn và thân thiện hơn với môi trường. "Tất cả bắt đầu từ một nhóm 5 gia đình với quyết tâm lớn và ý thức sâu sắc về những điều tốt đẹp hơn", Boix nói.

    Hình ảnh
    Phụ huynh và học sinh tới trường trên tuyến bicibus ở Barcelona, Tây Ban Nha ngày 22/10.

    Hội đồng thành phố Barcelona đã thực hiện một số thay đổi để đường phố an toàn hơn, song không mang lại nhiều tác động. Boix cho biết nhiều phụ huynh mong muốn có làn đường riêng tách biệt khỏi luồng giao thông chính để trẻ em có thể tới trường. Loại làn đường này đã được thiết lập ở một số khu vực khác của Barcelona.

    "Nó giúp giảm lượng ôtô và cho phép các gia đình vẫn hoài nghi hoặc chưa cảm thấy an toàn có thể sử dụng xe đạp", Boix nói. "Xe đạp là phương tiện giao thông, nếu một em bé 5 tuổi có thể đạp xe tới trường, những người khác cũng làm được. Nếu dân chúng sử dụng xe đạp, thành phố sẽ trở nên trong lành, yên tĩnh và tốt hơn cho cuộc sống".

    Một số quận ở Barcelona cùng các vùng khác ở Tây Ban Nha cũng áp dụng mô hình bicibus tương tự. Boix cho biết cô dậy sớm hơn bình thường vào thứ 6 mỗi tuần vì hứng thú với chuyến đi. Boix và con trai đạp xe tới trường trong hầu hết các ngày. Vào ngày bicibus, con trai của Boix được "tận hưởng chuyến đi và sự tự do".

    Những người qua đường chụp ảnh đoàn người tham gia bicibus, một số trẻ em mặc áo khoác có dòng chữ của chương trình. Một số người dùng mạng xã hội nói rằng bicibus cho thấy ý nghĩa của việc suy nghĩ lại về không gian công cộng. Boix cho biết tình bạn đồng hành trong những chuyến đi khiến những người tham gia xúc động.

    "Tất cả chúng tôi đều thấy xúc động trong chuyến đi. Chúng tôi tin rằng mọi thứ có thể được thực hiện khác đi một chút", Boix nói. "Chúng tôi không yêu cầu điều gì quá kỳ lạ hoặc bất khả thi".


    Nguyễn Tiến (Theo NPR)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 53 khách