Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
WHO kêu gọi G20 noi gương Mỹ chia sẻ vaccine
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    WHO kêu gọi G20 noi gương Mỹ chia sẻ vaccine

    by VietNews » Thứ 7 Tháng 10 23, 2021 6:52 pm






    Lãnh đạo WHO kêu gọi nhóm nước G20 tăng cường chia sẻ vaccine theo gương Mỹ để tất cả các nước trên thế giới có thể tiêm chủng cho 40% dân số.

    Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết đã gặp đại sứ Erica Barks-Ruggles, quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ, và cảm ơn Washington vì "đi đầu trong chia sẻ vaccine".

    "Chúng tôi hy vọng các lãnh đạo G20 khác cũng sẽ làm theo điều này và đảm bảo tất cả các nước có đủ nguồn vaccine cho 40% dân số tới cuối năm 2021", ông Tedros đăng trên Twitter ngày 23/10.

    Mỹ tới nay đã chuyển hơn 200 triệu liều vaccine cho hơn 100 quốc gia, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, theo Bộ Ngoại giao Mỹ. Tổng thống Mỹ Joe Biden trước đó cam kết chia sẻ 1,1 tỷ liều vaccine cho nhóm nước có thu nhập thấp và trung bình, trong nỗ lực cùng thế giới chống đại dịch.

    Người phát ngôn WHO Margaret Harris ngày 23/10 nhấn mạnh cả thế giới phải được tiêm chủng để ngăn chặn các biến chủng mới của virus xuất hiện.
    Khoảng 6,82 tỷ liều vaccine Covid-19 đã được tiêm trên toàn cầu, với trung bình 23,89 triệu liều mỗi ngày. 48,4% dân số thế giới đã tiêm ít nhất một liều. Tuy nhiên, ở các nước thu nhập thấp, tỷ lệ này chỉ khoảng 3%, theo Our World in Data.

    Thế giới đã ghi nhận 244.076.424 ca nhiễm nCoV và 4.958.642 ca tử vong, tăng lần lượt 361.860 và 5.584, trong khi 221.147.444 người đã bình phục, theo trang thống kê thời gian thực Worldometers.

    Hình ảnh
    Nhân viên y tế chuẩn bị ống tiêm vaccine Covid-19 tại El Paso, bang Texas hôm 6/5. Ảnh: Reuters.

    Châu Âu hiện được xem như điểm nóng Covid-19, khi nhiều nước trong khu vực ghi nhận số ca nhiễm tăng mạnh gần đây.

    Anh, vùng dịch thứ tư thế giới, tuần qua ghi nhận số ca nhiễm cao nhất kể từ ngày 21/7. Khoảng 333.465 người dương tính với nCoV trong 7 ngày qua, tăng 15% so với tuần trước đó. Tỷ lệ tử vong cũng tăng 12% trong tuần qua.

    Giáo sư Peter Openshaw, cố vấn Covid-19 của chính phủ Anh, lo ngại quốc gia này phải đối mặt với đợt đóng cửa khác vào dịp Giáng sinh, khi cho rằng số ca nhiễm và tử vong hiện tại "không thể chấp nhận". Ông kêu gọi công chúng làm mọi thứ có thể để ngăn chặn dịch lây lan, nhấn mạnh tầm quan trọng của các biện pháp như làm việc tại nhà và đeo khẩu trang.

    Lời cảnh báo của ông đưa ra sau khi Thủ tướng Anh Boris Johnson từ chối lời kêu gọi áp các biện pháp hạn chế Covid-19 và không cho rằng có thể xảy ra kịch bản phong tỏa vào mùa đông. Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak khẳng định việc triển khai tiêm vaccine và tiêm nhắc lại khiến việc đóng cửa hoặc hạn chế kinh tế đáng kể khó xảy ra.

    Bộ trưởng Y tế Sajid Javid đầu tuần này thừa nhận ca nhiễm mới ở Anh có thể chạm mức 100.000 ca mỗi ngày, nhưng nhận định mọi thứ vẫn nằm trong khả năng dự phòng.

    Đức cũng ghi nhận xu hướng Covid-19 tăng. Tỷ lệ nhiễm nCoV trung bình 7 ngày của quốc gia này lần đầu chạm mức 100 ca/100.000 dân kể từ tháng 5. Viện Y tế Robert Koch (RKI) của Đức cho biết 8 ngày trước, tỷ lệ này mới ở mức 68,7.

    Thông tin đáng lo ngại mới được đưa ra một ngày sau khi Bộ Y tế Đức cảnh báo "đang chứng kiến tình hình dịch leo thang".

    Đức đã ghi nhận 9.267 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số người nhiễm nCoV ở nước này lên 4.464.667. Đến nay, quốc gia châu Âu này đã báo cáo 95.794 ca tử vong.

    Tình hình Covid-19 cũng diễn biến xấu đi ở một số quốc gia khác như Bulgaria, Ba Lan, Latvia, quốc gia châu Âu đầu tiên phải tái áp đặt các biện pháp phong tỏa vì Covid-19.

    Nga hôm qua ghi nhận thêm 1.075 người chết vì Covid-19, đánh dấu ngày thứ năm liên tiếp báo cáo số ca tử vong kỷ lục. Số ca nhiễm mới là 37.678, cũng là mức cao nhất kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát. Nga hiện ghi nhận hơn 8,16 triệu ca nhiễm nCoV, trong đó hơn 228.000 người đã chết.

    Dù có vaccine tự sản xuất, chỉ khoảng 1/3 dân số Nga đã tiêm chủng. Điện Kremlin ngày 22/10 thừa nhận Nga tiêm chủng tệ nhất châu Âu, trong khi các biến chủng nCoV khiến số người nhiễm virus và diễn biến nặng tăng nhanh.

    Trong khi đó, tình hình Covid-19 ở Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, có xu hướng giảm trong thời gian gần đây. Số ca nhiễm mới đã giảm 25% trong vòng 14 ngày qua, trong khi tỷ lệ nhập viện và tử vong lần lượt giảm 19% và 15%, theo NY Times.

    Mỹ báo cáo 46.287.718 ca nhiễm và 756.137 ca tử vong, sau khi ghi nhận thêm lần lượt 23.122 người nhiễm và 416 người chết trong 24 giờ qua.

    78% người Mỹ trên 12 tuổi và đủ điều kiện đã tiêm ít nhất một liều vaccine, trong đó 67% đã hoàn thành kế hoạch tiêm chủng. Mỹ cũng đang triển khai chiến dịch tiêm tăng cường và dự kiến mở rộng tiêm chủng cho trẻ em trong độ tuổi từ 5-11.

    Tại châu Á, tình hình dịch nhìn chung giảm, khi tỷ lệ tiêm chủng ngày càng được cải thiện.

    Hàn Quốc hôm qua tuyên bố đạt mục tiêu 70% dân số tiêm chủng vaccine Covid-19. Quốc gia 52 triệu dân đã có khởi đầu chậm chạp, khi tới cuối tháng 2 mới triển khai tiêm chủng. Tuy nhiên, tới ngày 23/10, mục tiêu 70% đã được hoàn thành.

    Bộ trưởng Y tế Kwon Deok-cheol tuần trước nói chính phủ sẽ quyết định bắt đầu quay lại cuộc sống bình thường từ đầu tháng 11.

    Tuy nhiên, Trung Quốc đang trải qua đợt bùng phát Covid-19 mới vì biến chủng Delta với số ca nhiễm trong 24 giờ cao nhất từ ngày 20/9. Giới chức y tế Trung Quốc ghi nhận 38 ca Covid-19 lây nhiễm nội địa trong ngày 22/10, với các ca nhiễm hiện tập trung tại phía bắc và tây bắc Trung Quốc.

    Lần gần nhất Trung Quốc ghi nhận hơn 40 ca nhiễm trong vòng 24 giờ là ở tỉnh Phúc Kiến, phía tây nam nước này, ngày 20/9.

    Trung Quốc đã tiêm chủng 2,23 tỷ liều vaccine Covid-19, với khoảng 1,05 tỷ người tiêm chủng đầy đủ, theo Our World in Data.

    Shao Yiming, nhà dịch tễ học của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc và thành viên nhóm chuyên trách về vaccine Covid-19, cho biết quốc gia này sẽ không triển khai tiêm trộn vaccine cho tới khi có thêm nhiều dữ liệu khoa học về phương pháp này.


    Thanh Tâm (Theo AFP, Guardian, SCMP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 58 khách