Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Cư dân quận Bắc Kinh được ví như tình báo
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Cư dân quận Bắc Kinh được ví như tình báo

    by VietNews » Thứ 7 Tháng 10 23, 2021 6:55 pm






    TRUNG QUỐC- Người dùng mạng xã hội ví cư dân quận Triều Dương ở Bắc Kinh với 4 cơ quan tình báo lớn sau nhiều vụ tố giác nghệ sĩ.

    Sau khi "hoàng tử piano" Trung Quốc Lý Vân Địch bị bắt vì mua dâm ở Bắc Kinh hôm 21/10, Sở công an Bắc Kinh tiết lộ phá được vụ án nhờ công an quận Triều Dương "nhận được tin báo từ người dân rằng có ổ mại dâm đang hoạt động trong cộng đồng Triều Dương".

    Hình ảnh
    Lý Vân Địch, nghệ sĩ piano bị bắt hôm 21/10 vì mua dâm. Ảnh: CFP

    Tin tức này khiến người dùng mạng xã hội Trung Quốc ví người dân Triều Dương như một lực lượng tình báo bí ẩn có thể sánh với 4 cơ quan tình báo nổi tiếng là CIA, MI6, KGB và Mossad. Người dân quận này nhiều lần khiếu nại lên cảnh sát các vụ người trong giới giải trí dùng ma túy, gạ gẫm mua bán dâm hay tổ chức đánh bạc.

    Phòng Tổ Danh, con trai Thành Long, bị cảnh sát Triều Dương bắt năm 2014 nhờ quần chúng tố giác. Nghệ sĩ gần đây nhất bị cảnh sát Triều Dương bắt là Ngô Diệc Phàm, 30 tuổi, một trong những ngôi sao lớn nhất Trung Quốc bị tố giác đời sống thác loạn, cưỡng hiếp nhiều cô gái.

    Tinh thần cảnh giác của người dân Triều Dương đã thể hiện từ lâu, theo một bài viết trên Nhân dân Nhật báo ngày 23/1/1974. Người dân Triều Dương, khu vực khi đó còn là ngoại ô Bắc Kinh, đã phát hiện gián điệp Liên Xô ngụy trang tới gặp nguồn tin.

    Năm 2017, một cụ bà họ Vương, 71 tuổi, đã giúp cảnh sát triệt phá một ổ mại dâm. Bà Wang chú ý tới một nam thanh niên chuyển vào căn hộ của người hàng xóm cũ và thường xuyên lảng vảng, tiếp xúc với nhiều người đàn ông khác nhau. Những người này sau đó sẽ lên căn hộ của anh ta trong một khoảng thời gian rồi rời đi. Nam thanh niên sống một mình nhưng gọi đồ ăn cho vài người.

    Bà Wang báo cáo bất thường này cho cảnh sát. Sau đó, lực lượng an ninh phát hiện căn hộ là một ổ mại dâm, chứa chấp 6 phụ nữ bán dâm. Ổ nhóm này bị triệt phá, ba người bị bắt vì phạm luật hình sự, 12 người bị phạt hành chính.

    Ngoài các cô các bà trong các khu dân cư, người đọc số điện nước, giao hàng, dọn nhà, thậm chí cả nhân viên môi giới nhà đất cũng đều có thể là người cung cấp tin cho cảnh sát. Nhiều vụ án ma túy được triệt phá nhờ người đọc số điện nước hoặc giao hàng.

    Triều Dương là quận nội thành lớn nhất Bắc Kinh với hơn 3,5 triệu dân, là nơi 140.000 người dân hợp tác với cảnh sát. Xinhua năm 2018 đưa tin quần chúng Triều Dương đã báo cáo 8.300 tin tức có giá trị cho cảnh sát, giúp phá 370 vụ án và bắt hơn 250 nghi phạm.


    Hồng Hạnh (Theo Global Times)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 64 khách