Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Mỹ kêu gọi Triều Tiên ngừng thử tên lửa
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Mỹ kêu gọi Triều Tiên ngừng thử tên lửa

    by VietNews » Chủ nhật Tháng 10 24, 2021 8:15 am






    Đặc phái viên Mỹ kêu gọi Triều Tiên ngừng các vụ thử tên lửa "phản tác dụng" và mong Bình Nhưỡng hưởng ứng lời kêu gọi đối thoại.

    Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Sung Kim cho rằng vụ phóng tên lửa của Triều Tiên ngày 19/10 là "hành động khiêu khích", đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng dừng các vụ thử tên lửa "đáng lo ngại và phản tác dụng".

    "Mục tiêu của chúng tôi vẫn là phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, Đó là lý do tại sao vụ thử tên lửa gần đây của Bình Nhưỡng, một trong số các vụ thử 6 tuần qua, gây lo ngại và phản tác dụng với việc đạt tiến bộ hướng tới hòa bình lâu dài trên bán đảo", ông Kim với phóng viên ở Seoul hôm nay sau cuộc gặp với người đồng cấp Hàn Quốc Noh Kyu-duk.

    Hình ảnh
    Hình ảnh một tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm được hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) công bố ngày 19/10. Ảnh: KCNA.

    Ông Kim thêm rằng Mỹ cam kết tiếp tục theo đuổi "ngoại giao bền vững và thực chất" với Triều Tiên. "Chúng tôi hy vọng Triều Tiên sẽ phản ứng tích cực với cách tiếp cận của chúng tôi", ông nói.
    Ông Sung Kim trước đó cũng gặp và trao đổi với người đồng cấp Nhật Bản tại Washington, Mỹ.

    Triều Tiên ngày 19/10 đã phóng một tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm khiến Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc phải họp khẩn. Đây là vụ phóng mới nhất trong loạt vụ thử vũ khí gần đây của Bình Nhưỡng, gồm tên lửa hành trình tầm xa, vũ khí phóng từ tàu hỏa và một loại đầu đạn siêu thanh.

    Đầu tháng này, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đổ lỗi cho Mỹ về các lệnh trừng phạt, đồng thời bác bỏ khẳng định của Washington về ý định thù địch của họ.

    Ông Kim từng ba lần gặp cựu tổng thống Donald Trump nhưng không đạt được thỏa thuận toàn diện về việc chấm dứt chương trình hạt nhân của nước này. Tổng thống Joe Biden cam kết tiếp tục đàm phán ngoại giao với Bình Nhưỡng nhưng với cách tiếp cận thận trọng hơn.


    Thanh Tâm (Theo AFP, Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 53 khách