Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Hàn Quốc cảnh giác trước lễ Halloween
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Hàn Quốc cảnh giác trước lễ Halloween

    by VietNews » Chủ nhật Tháng 10 24, 2021 8:24 am






    Giới chức y tế Hàn Quốc đang quan ngại trước nguy cơ bùng dịch sau lễ Halloween vào ngày 31/10, sự kiện dự kiến thu hút nhiều người đổ ra đường.

    Chính phủ Hàn Quốc đang tìm cách áp dụng các biện pháp "sống chung với Covid-19" từ ngày 1/11, theo đó giới chức sẽ giảm bớt các biện pháp cách biệt cộng đồng và tập trung nhiều hơn vào việc quản lý những ca bệnh nghiêm trọng.

    Tuy nhiên, kế hoạch này đang gây lo lắng khi những người trẻ tuổi, sau một năm bị kìm kẹp bởi các biện pháp hạn chế, được dự đoán sẽ "tận hưởng" tự do quá đà.

    Các câu lạc bộ đêm đã bị đình chỉ từ tháng 7 nhưng quán bar và quán rượu, vốn không bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm, đã bắt đầu trang trí theo chủ đề Halloween để hút khách.

    Hình ảnh
    Một con phố mua sắm ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc, hồi tháng 7. Ảnh: Reuters.

    Nhằm tránh nguy cơ làm dịch lây lan, Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc, chính quyền các địa phương và cảnh sát sẽ phối hợp kiểm tra các quán bar, quán rượu và những địa điểm giải trí khác từ ngày 27/10 đến 2/11.

    "Chúng tôi sẽ có hình phạt nghiêm khắc đối với những cơ sở vi phạm các biện pháp chống dịch", một quan chức bộ cho hay.

    Chính quyền Hàn Quốc cũng đang theo dõi tỷ lệ tiêm chủng của cư dân là người nước ngoài bởi con số dường như thấp hơn so với công dân Hàn Quốc.

    Theo Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh, tỷ lệ lây nhiễm trong nhóm cư dân là người nước ngoài đang tiếp tục tăng từ cuối tháng 6, chiếm 20,9% số ca nhiễm được báo cáo từ ngày 10/10 đến 16/10.

    Tỷ lệ tiêm chủng đứng ở mức 49,4% đối với các cư dân nước ngoài đã đăng ký và 53,8% đối với những người không có giấy tờ, theo dữ liệu từ Bộ Tư pháp Hàn Quốc. Trong khi đó, tỷ lệ tiêm phòng của công dân Hàn Quốc là 70,1%.

    "Giống như nhiều quốc gia khác, chúng tôi cũng lo ngại về những người chưa tiêm chủng, bao gồm cả cư dân nước ngoài, vì điều này có thể dẫn đến nguy cơ gia tăng số ca tử vong sau khi các biện pháp chống virus được nới lỏng", Kwon Joon-wook, người đứng đầu Viện Y tế Quốc gia Hàn Quốc, lưu ý.


    Vũ Hoàng (Theo SCMP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 55 khách