Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Mỹ trì hoãn bán UAV, Qatar tức giận
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Mỹ trì hoãn bán UAV, Qatar tức giận

    by VietNews » Chủ nhật Tháng 10 24, 2021 7:06 pm






    Quan chức Qatar bày tỏ bất mãn khi Mỹ không cho biết lý do chậm trễ trong quy trình bán các máy bay không người lái vũ trang.

    Chính phủ Qatar năm ngoái đề xuất mua 4 máy bay không người lái (UAV) vũ trang MQ-9 Reaper do Mỹ chế tạo với giá khoảng 600 triệu USD, để cảnh giới các cơ sở khí tự nhiên, cũng như theo dõi những nhóm khủng bố trong khu vực. Tuy nhiên, tiến độ dự án chậm trễ khiến giới chức Qatar đang tỏ ra tức giận.

    "Chúng tôi thấy chán nản vì không có dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy lý do yêu cầu bị trì hoãn. Chiến dịch sơ tán ở Afghanistan cho thấy Qatar luôn sẵn sàng hỗ trợ đồng minh và phục vụ các mục đích an ninh, hòa bình", quan chức Qatar giấu tên nói hôm qua.

    Hình ảnh
    UAV MQ-9 Mỹ bay huấn luyện tại bang Nevada năm 2019. Ảnh: USAF.

    Qatar là đồng minh chủ chốt của Mỹ trong chiến dịch rút lực lượng khỏi Afghanistan hồi tháng 8 khi tiếp nhận hàng nghìn người sơ tán, cũng như đóng vai trò trung gian giữa Washington và Taliban. Giới chức hai nước cho biết hợp đồng mua bán UAV sẽ giúp tăng cường năng lực phòng thủ của Qatar.

    Qatar là khách hàng mua vũ khí lớn thứ hai của Mỹ thông qua chương trình bán khí tài cho quân đội nước ngoài, chỉ xếp sau Arab Saudi. Washington đang tìm cách duy trì ảnh hưởng tại Vùng Vịnh sau khi rút lực lượng, đặc biệt trong bối cảnh Bắc Kinh đang tìm cách gia tăng hiện diện ở Trung Đông.

    MQ-9 Reaper được sản xuất cho quân đội Mỹ và xuất khẩu đến một số quốc gia đồng minh thân cận với Washington.

    Đây là một trong những mẫu UAV vũ trang chủ lực của Mỹ, có khả năng mang khoảng một tấn vũ khí gồm bom GBU-12 dẫn đường bằng laser, tên lửa đối đất AGM-114 Hellfire II, tên lửa đối không AIM-9 Sidewinder và bom GBU-38 dẫn đường bằng vệ tinh. Máy bay có thể hoạt động liên tục 14 giờ với tải trọng vũ khí tối đa.

    Vũ Anh (Theo WSJ)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 63 khách