Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Iran dọa tung đòn 'choáng váng' vào Israel
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Iran dọa tung đòn 'choáng váng' vào Israel

    by VietNews » Chủ nhật Tháng 10 24, 2021 9:31 pm






    Iran tuyên bố nếu bị Israel tấn công cơ sở hạt nhân, Tehran sẽ tung đòn đáp trả "gây choáng váng" khiến Tel Aviv thiệt hại nhiều nghìn tỷ USD.

    "Thay vì dành 1,5 tỷ USD cho các chương trình vũ khí nhắm vào Iran, chính quyền Israel nên tập trung vào chuẩn bị hàng chục nghìn tỷ USD để khắc phục thiệt hại từ đòn đáp trả gây choáng váng của Tehran", thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Shamkhani viết trên Twitter hôm qua.

    Dòng tweet được Shamkhani viết bằng tiếng Ba Tư, Hebrew, Anh và Arab, dường như nhằm đảm bảo thông điệp cảnh báo này đến được với đúng đối tượng.

    Hình ảnh
    Tên lửa Iran khai hỏa trong một cuộc diễn tập đầu năm 2021. Ảnh: Sepah News.

    Phát biểu được đưa ra vài ngày sau khi Israel phê duyệt ngân sách 1,5 tỷ USD để mua sắm những khí tài cần thiết sẵn sàng cho đòn không kích nhằm vào chương trình hạt nhân Iran. Số tiền sẽ dùng để trang bị các loại chiến đấu cơ, máy bay không người lái (UAV) và vũ khí chuyên hủy diệt hầm ngầm kiên cố dưới mặt đất.

    Iran từ bỏ các nỗ lực đàm phán gián tiếp với Mỹ về chương trình hạt nhân từ tháng 6. Tổng thống Iran Ebrahim Raisi là người theo đường lối cứng rắn và từng lên tiếng phản đối Kế hoạch Chung Toàn diện (JCPOA), thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và các cường quốc.

    Chánh văn phòng Lực lượng Phòng vệ Israel Aviv Kohavi hồi tháng 9 cho biết nước này đang "tăng tốc rất nhanh" trong công tác chuẩn bị chống lại chương trình hạt nhân của Iran. "Đây là công việc rất phức tạp, đòi hỏi thêm nhiều thông tin tình báo, khả năng tác chiến và vũ khí hơn. Chúng tôi đang giải quyết tất cả điều này", tướng Kohavi nói.

    Tướng Kohavi từng thông báo quân đội Israel đang chuẩn bị kế hoạch mới cho một chiến dịch quân sự mạnh tay.

    "Chương trình hạt nhân của Iran đạt được bước ngoặt và lòng khoan dung của chúng tôi cũng thay đổi tương ứng. Những lời nói không ngăn được máy ly tâm hoạt động. Chúng tôi sẽ không cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân", Thủ tướng Israel Naftali Bennett phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hồi tháng 9.

    Chính quyền Tổng thống Joe Biden vẫn trông mong Mỹ và Iran sẽ cùng quay lại tuân thủ JCPOA, nhưng khẳng định sẽ không đợi chờ vô thời hạn. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết mọi lựa chọn sẽ được đưa ra cân nhắc nếu không thuyết phục được Iran.


    Vũ Anh (Theo Sputnik)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 69 khách