Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Singapore bắt buộc người lao động tiêm vaccine Covid-19
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Singapore bắt buộc người lao động tiêm vaccine Covid-19

    by VietNews » Chủ nhật Tháng 10 24, 2021 9:33 pm






    SINGAPORE- Để thúc đẩy chương trình tiêm chủng, chính phủ sẽ không cho phép người chưa tiêm vaccine đi làm nếu họ không có chứng chỉ âm tính nCoV, từ tháng 1/2022.

    Động thái này tương tự quy định bắt buộc tiêm chủng của một số nước phương Tây, có thể được nhiều nước châu Á áp dụng khi tỷ lệ tiêm chủng trong khu vực tăng lên.

    "Chỉ những người đã tiêm chủng đầy đủ hoặc khỏi Covid-19 trong vòng 270 ngày qua có thể đi làm trở lại", đại diện chính phủ Singapore phát biểu hôm 23/10, cho biết thêm người chưa tiêm vaccine phải xuất trình kết quả âm tính nCoV nếu muốn đến văn phòng. Họ cũng phải tự trả tiền để làm xét nghiệm.

    Quy định bắt buộc tiêm chủng đưa ra khi nước này phải vật lộn với số ca nhiễm nCoV tăng đột biến trong những tuần qua, dù hơn 80% dân số đã tiêm đủ hai liều vaccine. Gần đây, Singapore ghi nhận khoảng 3.000 ca nhiễm mới mỗi ngày, hệ thống y tế chịu nhiều áp lực.

    "Chúng tôi muốn động viên người lao động tiêm vaccine sớm nhất có thể", Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Gan Kim Yong, người đứng đầu lực lượng chống Covid-19 của chính phủ, cho hay, đồng thời lưu ý khoảng 96% lực lượng lao động của đất nước đã được tiêm chủng đầy đủ.

    Hình ảnh
    Nhân viên y tế chuẩn bị một liều vaccine Covid-19 tại Singapore, ngày 8/3. Ảnh: Reuters

    Để đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng, Singapore cho biết sẽ sử dụng thêm vaccine Sinovac của Trung Quốc, bên cạnh vaccine Pfizer/BioNTech và Moderna. Nhiều nước trên thế giới đang cân nhắc quy định bắt buộc tiêm chủng. Ví dụ, từ ngày 15/10, tất cả người lao động ở Italy phải xuất trình chứng nhận tiêm vaccine Covid-19, còn gọi là thẻ xanh, khi đến nơi làm việc. Chính phủ Malaysia cuối tháng trước cho biết tất cả nhân viên nhà nước phải tiêm vaccine trước ngày 1/11.

    Đặt mục tiêu "sống chung với Covid-19", Singapore chỉ cho phép người đã tiêm chủng đầy đủ ra vào trung tâm thương mại hoặc các nhà hàng. Động thái mới của Singapore có thể tạo tiền đề cho một số nước châu Á, bởi đây là quốc gia có chương trình tiêm chủng hiệu quả nhất.

    Từ ngày 27/10, Singapore cho phép người dân từ Ấn Độ, Bangladesh và một số nước Đông Nam Á nhập cảnh, điều kiện là phải cách ly 10 ngày. Nam Á là nguồn lao động nhập cư lớn nhất cho nước này trong lĩnh vực xây dựng và đóng tàu. Singapore cũng cho phép người du lịch từ Malaysia, Indonesia, Việt Nam và Campuchia nhập cảnh, thực hiện cách ly 10 ngày.

    Thục Linh (Theo Nikkei)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 78 khách