Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Tàu buồm truy bắt xuồng cao tốc chở ma túy
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Tàu buồm truy bắt xuồng cao tốc chở ma túy

    by VietNews » Chủ nhật Tháng 10 24, 2021 9:36 pm






    Hải quân Ecuador triển khai tàu buồm huấn luyện BAE Guayas bắt một xuồng cao tốc chở ma túy ở vùng biển ngoài khơi Colombia.

    Tàu huấn luyện BAE Guayas của hải quân Ecuador ngày 22/10 đang thực hiện chương trình đào tạo quốc tế trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Colombia thì phát hiện một xuồng cao tốc được thiết kế đặc biệt chuyên vận chuyển ma túy.

    Các học viên, sĩ quan trên tàu ba cột buồm BAE Guayas lập tức tăng tốc chặn bắt xuồng cao tốc này. "Các loại tàu tự chế như vậy thường xuyên được những nhóm buôn ma túy xuyên quốc gia dùng để vận chuyển chất cấm", theo thông cáo của hải quân Ecuador.

    Thủy thủ tàu huấn luyện BAE Guayas bắt ba người Ecuador và một người Colombia trên xuồng cao tốc, sau đó áp giải về Ecuador bàn giao cho lực lượng chức năng.

    Hình ảnh
    Tàu buồm BAE Guayas của hải quân Ecuador (trái) và xuồng cao tốc chở ma túy bị bắt ngày 22/10 (phải). Ảnh: Hải quân Ecuador.

    Các băng đảng ma túy thường dùng xuồng cao tốc loại bỏ hết phần mái để tránh bị phát hiện khi vận chuyển chất cấm từ Colombia tới Trung Mỹ, sau đó chuyển vào Bắc Mỹ. Một số phương tiện buôn ma túy còn có thể lặn dưới nước để lẩn trốn lực lượng chức năng.

    Ảnh chụp cho thấy xuồng cao tốc bị hải quân Ecuador bắt có thể chở 1,5-6 tấn hàng, bao gồm cocaine và nhiên liệu. Động cơ trên tàu là loại thường được ngư dân trong khu vực sử dụng, do đó rất khó để truy nguồn gốc.

    Hải quân Ecuador hợp tác với Bộ Tư lệnh phía Nam của Mỹ và 13 nước khác để chống ma túy tại Mỹ Latin trong chiến dịch Martillo. Các lực lượng Mỹ tham gia chiến dịch này bao gồm hải quân, tuần duyên và các cơ quan thực thi pháp luật khác. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của chiến dịch Martillo là ngăn các tàu buôn ma túy.

    BAE Guayas là tàu huấn luyện ba cột buồm dài 78 m, lượng giãn nước 1.300 tấn với vỏ thép, được trang bị một động cơ 700 mã lực để tăng sức đẩy. Thủy thủ đoàn của Guayas có 35 sĩ quan chỉ huy và thường chở theo 80 học viên hải quân trong mỗi chuyến huấn luyện.


    Nguyễn Tiến (Theo USNI)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 57 khách