Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Châu Á đối mặt mùa đông lạnh hơn vì La Nina
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Châu Á đối mặt mùa đông lạnh hơn vì La Nina

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 10 25, 2021 3:31 pm







    La Nina xuất hiện ở Thái Bình Dương sẽ khiến mùa đông châu Á lạnh hơn, tăng áp lực lên cuộc khủng hoảng năng lượng ở khu vực.

    Hiện tượng La Nina, hình thái thời tiết hình thành khi gió mậu dịch xích đạo mạnh hơn, đẩy nước lạnh ở sâu dưới đáy biển lên, đang xuất hiện ở Thái Bình Dương. Hiện tượng này nhiều khả năng sẽ khiến nhiệt độ ở Bắc Bán cầu xuống dưới mức bình thường, có thể gây ra mùa đông lạnh giá hơn.

    Hình ảnh
    Người dân phía đông Nhật Bản dọn tuyết trên mái nhà mùa đông năm ngoái. Ảnh: Kyodo News

    Mùa đông khắc nghiệt sẽ đẩy nhu cầu sưởi ấm lên cao, tăng áp lực với một số quốc gia đang gặp khủng hoảng năng lượng vì giá nhiên liệu như than và khí đốt tăng.

    "Chúng tôi cho rằng mùa đông năm nay sẽ lạnh hơn bình thường ở vùng Đông Bắc Á", Renny Vandewege, phó chủ tịch mảng thời tiết của đơn vị cung cấp dữ liệu DTN, nói. "Dữ liệu dự báo thời tiết là chỉ số quan trọng để dự đoán mức độ tiêu thụ năng lượng".

    Nhiệt độ ở Nhật Bản vào tháng tới sẽ thấp hơn bình thường, theo Cục Khí tượng Nhật Bản, cơ quan trước đó dự đoán 60% khả năng xuất hiện La Nina vào thời kỳ thu - đông. Nhật, quốc gia vốn ít chịu ảnh hưởng của khủng hoảng năng lượng, đang hết sức cảnh giác sau đợt lạnh sâu mùa đông năm ngoái đẩy giá điện tăng đột biến.

    Khi đó, các công ty điện lực Nhật Bản đã không đủ nhiên liệu sản xuất điện do nhu cầu sưởi ấm tăng cao, buộc phải mua khí đốt tự nhiên giao ngay với giá đắt đỏ. Bộ Thương mại Nhật Bản vừa họp bàn với các công ty điện, khí đốt và dầu mỏ lớn để chuẩn bị cho mùa đông năm nay. Các nhà cung cấp điện lớn nhất Nhật Bản đang dự trữ khí hóa lỏng LNG cao hơn 24% so với mức trung bình 4 năm qua.

    Hàn Quốc có thể trải qua nửa đầu mùa đông lạnh hơn và cũng có khả năng bị La Nina ảnh hưởng, theo Cục Khí tượng Hàn Quốc. Tuyết đầu mùa dự kiến rơi sớm hơn 15 ngày so với năm ngoái, trong bối cảnh tháng 10 lạnh giá bất thường.

    Chính phủ Hàn Quốc đang thực hiện các bước tăng cường nguồn cung nhiên liệu và giảm tác động từ giá than đá, khí đốt tăng. Thứ trưởng Tài chính Lee Eog-weon hôm 22/10 cho hay chính phủ sẽ giảm thuế nhập khẩu nhiên liệu và khí hóa lỏng.

    Nhiệt độ tại Ấn Độ dự kiến giảm sâu tới 3 độ C ở một số khu vực phía bắc vào tháng 1 và tháng 2 trước khi tăng lại. Không giống nhiều nước khác, thời tiết mát mẻ hơn ở Ấn Độ khiến nhu cầu tiêu thụ năng lượng thấp hơn do giảm nhu cầu sử dụng điều hòa không khí.

    Nhưng Ấn Độ lại đang đối mặt thời kỳ khô hạn hơn sau mùa mưa. Các khu vực khai thác than trọng điểm bị lũ lụt tấn công những tháng gần đây gây áp lực lên nguồn cung cấp nhiên liệu để sản xuất 70% nguồn điện tại Ấn Độ.

    Ngoài La Nina, nhiều yếu tố khác cũng sẽ ảnh hưởng tới thời tiết mùa đông năm nay trong khu vực, theo Todd Crawford, giám đốc khí tượng của Atmospheric G2. Biến đổi khí hậu khiến Biển Kara ở Bắc Cực thiếu băng, có thể dẫn tới hình thành vùng áp cao ở khu vực, khiến thời tiết vùng Đông Bắc Á lạnh hơn, "giống chuyện đã xảy ra mùa đông năm ngoái", Crawford giải thích.

    Ngoài ra, cũng có dấu hiệu cho thấy xoáy cực, vùng áp suất thấp nằm trên cao gần cực của Trái Đất, có thể yếu hơn bình thường vào đầu mùa đông và cho phép không khí lạnh tràn về phía nam.

    "Tổng hợp mọi yếu tố, chúng tôi cho rằng mùa đông năm nay ở Đông Bắc Á sẽ lạnh hơn vào cuối tháng 11 tới giữa tháng 1", Crawford nói.


    Hồng Hạnh (Theo SCMP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 68 khách