Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Ngoại trưởng Trung Quốc sắp gặp Taliban
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Ngoại trưởng Trung Quốc sắp gặp Taliban

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 10 25, 2021 4:58 pm







    Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tới Qatar để gặp đại diện chính phủ lâm thời của Taliban ngày 25-26/10.

    Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay thông báo Ngoại trưởng Vương Nghị sẽ gặp phái đoàn chính phủ lâm thời Taliban tại Doha để trao đổi quan điểm về tình hình ở Afghanistan và các "mối quan tâm chung".

    "Với tư cách đối tác và láng giềng hữu nghị truyền thống của Afghanistan, Trung Quốc luôn ủng hộ đối thoại và tiếp xúc để định hướng cho sự phát triển tích cực của tình hình ở Afghanistan", ông Vương nói tại cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh.

    Trung Quốc có chung đường biên giới dài 76 km với Afghanistan. Tháng trước, một phái đoàn Taliban đã gặp ông Vương ở thành phố Thiên Tân, miền bắc Trung Quốc.

    Hình ảnh
    Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tham dự một diễn đàn ở Bắc Kinh hồi tháng 6. Ảnh: Reuters.

    Sau khi Taliban giành quyền kiểm soát Afghanistan hồi tháng 8, Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng quan hệ "hữu nghị và hợp tác" với lực lượng này. Ông Vương cũng gọi Taliban là "lực lượng quân sự và chính trị quan trọng ở Afghanistan", đồng thời kêu gọi Mỹ hợp tác với cộng đồng quốc tế để cung cấp viện trợ kinh tế và nhân đạo cho Afghanistan.

    Taliban tháng trước cho biết Trung Quốc cam kết viện trợ 15 triệu USD và tiếp tục "hợp tác nhân đạo, kinh tế và chính trị với Afghanistan". Trung Quốc trước đó tuyên bố sẽ viện trợ khoảng 31 triệu USD lương thực và thuốc men cùng ba triệu liều vaccine Covid-19 cho Afghanistan.

    Chuyến đi của ông Vương diễn ra trong bối cảnh Liên Hợp Quốc cảnh báo hơn 22 triệu người Afghanistan sẽ phải chịu "tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng" trong mùa đông này.

    "Hàng triệu người Afghanistan sẽ buộc phải lựa chọn giữa di cư và chết đói, trừ khi chúng ta có thể tăng cường cứu trợ", David Beasley, giám đốc điều hành Chương trình Lương thực Thế giới (WFP), thuộc Liên Hợp Quốc, cho biết.

    WFP cho rằng quy mô cuộc khủng hoảng ở Afghanistan đã lớn hơn so với Yemen hoặc Syria, và tồi tệ hơn bất kỳ trường hợp khẩn cấp về mất an ninh lương thực nào, ngoài Cộng hòa Dân chủ Congo.

    "Afghanistan hiện nằm trong số những nước xảy ra khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới, nếu không muốn nói tồi tệ nhất, và an ninh lương thực đã sụp đổ", Beasley cho hay. "Nếu không hành động ngay bây giờ, chúng ta sẽ chứng kiến một thảm họa toàn diện".

    Sau khi giành quyền kiểm soát Afghanistan, Taliban vẫn phải đối mặt với loạt lệnh trừng phạt quốc tế và các cuộc tấn công đẫm máu của phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, trong khi biến đổi khí hậu khiến hạn hán ở Afghanistan diễn ra thường xuyên và khốc liệt hơn.

    Khi được hỏi về tình hình khủng hoảng nhân đạo hiện nay, phát ngôn viên Taliban Zabihullah Mujahid nói chính quyền lâm thời đang nỗ lực đưa người dân thoát khỏi khó khăn và giúp đỡ họ, trấn an rằng "viện trợ nhân đạo toàn cầu cũng đã đến".


    Huyền Lê (Theo Reuters, AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 62 khách