Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Ông Tập chỉ trích Mỹ 'dìu dắt' Đài Loan tại LHQ
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Ông Tập chỉ trích Mỹ 'dìu dắt' Đài Loan tại LHQ

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 10 25, 2021 5:05 pm







    Ông Tập kêu gọi bảo vệ hiện trạng trật tự quốc tế, phản đối Mỹ tìm cách đưa Đài Loan tham gia sâu hơn vào Liên Hợp Quốc.

    "Mọi quốc gia trên thế giới nên duy trì hệ thống quốc tế với nòng cốt là Liên Hợp Quốc, trật tự dựa trên luật pháp quốc tế và chuẩn mực cơ bản của quan hệ quốc tế được quy định trong Hiến chương Liên Hợp Quốc", Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm nay phát biểu trong sự kiện kỷ niệm 50 năm Trung Quốc gia nhập Liên Hợp Quốc (LHQ).

    Ngày 25/10/1971, Đại hội đồng LHQ thông qua Nghị quyết 2758 đưa Trung Quốc vào cơ quan này, thay cho vị trí trước đó do giới chức Đài Loan nắm giữ. Ông Tập nhấn mạnh các quy tắc quốc tế chỉ được thực thi với sự nhất trí của 193 quốc gia thành viên LHQ, chứ không do bất cứ quốc gia đơn lẻ nào hay đồng minh của họ.

    Chủ tịch Trung Quốc khẳng định ủng hộ hợp tác hơn đối đầu, đồng thời phản đối "bất cứ loại hình chủ nghĩa bá quyền, chính trị quyền lực, chủ nghĩa đơn phương và chủ nghĩa bảo hộ".

    Hình ảnh
    Chú tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong một buổi lễ ở quảng trường Thiên An Môn ngày 30/9. Ảnh: Reuters.

    Tuyên bố được ông Tập đưa ra sau khi các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ và cơ quan phụ trách quan hệ quốc tế của Đài Loan gặp nhau ngày 22/10 trong một cuộc họp trực tuyến để thảo luận về việc tăng cường vai trò của hòn đảo tại Liên Hợp Quốc và các diễn đàn quốc tế khác.

    "Cuộc thảo luận tập trung vào hỗ trợ đảo Đài Loan tham gia một cách có ý nghĩa vào LHQ, đồng thời đóng góp chuyên môn quý báu trong giải quyết các thách thức toàn cầu, bao gồm sức khỏe cộng đồng, môi trường, biến đổi khí hậu, tiêu chuẩn kỹ thuật và hợp tác kinh tế", Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong thông cáo.

    Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn hôm nay bày tỏ sự biết ơn với nỗ lực "dìu dắt" của Mỹ nhằm tăng cường vai trò của hòn đảo trên trường quốc tế.

    Phản ứng trước động thái của Bộ Ngoại giao Mỹ, tờ Global Times của Trung Quốc chỉ trích Washington đang tìm cách kìm chế Bắc Kinh bằng cách tăng cường vai trò quốc tế của đảo Đài Loan và thông qua đó có thể gây ra chia rẽ tại LHQ.

    "Mỹ biết rõ rằng việc đảo Đài Loan tham gia vào LHQ chỉ là một đề xuất viển vông và không có cơ hội thành hiện thực", tờ Global Times đưa tin. "Điều Mỹ muốn là tạo ra một ngòi nổ mới và hút kiệt nguồn lực ngoại giao của Trung Quốc".

    Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một tỉnh chờ thống nhất, tuyên bố sẵn sàng sử dụng vũ lực nếu cần. Quân đội Trung Quốc gần đây tổ chức nhiều cuộc diễn tập với khí tài tối tân quanh đảo Đài Loan, đồng thời cho nhiều đợt máy bay quân sự áp sát hòn đảo.


    Nguyễn Tiến (Theo Nikkei)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 52 khách