Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Mỹ chỉ trích Nga, Trung điều tàu chiến vờn quanh Nhật Bản
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Mỹ chỉ trích Nga, Trung điều tàu chiến vờn quanh Nhật Bản

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 10 25, 2021 5:30 pm






    Bộ trưởng Hải quân Mỹ chỉ trích Nga, Trung "bắt nạt quốc gia khác" sau chuyến tuần tra chung của 10 chiến hạm quanh Nhật Bản.

    "Quan hệ giữa Nga và Trung Quốc đang phát triển khi hai nước tìm cách uy hiếp các nước khác bằng những hành động không tuân thủ trật tự quốc tế dựa trên thượng tôn pháp luật. Cần răn đe và ngăn họ bắt nạt những quốc gia khác. Chúng tôi muốn duy trì hòa bình và ổn định tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương", Bộ trưởng Hải quân Mỹ Carlos Del Toro nói với các phóng viên trong chuyến thăm thủ đô Tokyo của Nhật Bản hôm nay.

    Hình ảnh
    Nhóm tàu Nga, Trung Quốc tuần tra chung trên Thái Bình Dương hôm 22/10.

    Quan chức Mỹ cho biết Washington sẽ tìm cách ngăn chặn những hành động gây hấn của Moskva và Bắc Kinh, thêm rằng các quốc gia tốt đẹp sẽ tuân thủ trật tự thượng tôn pháp luật.

    "Những hành động hung hăng xâm phạm vùng kinh tế của nước khác là động thái không thể chấp nhận. Hải quân Mỹ sẽ làm mọi thử để bảo vệ an ninh quốc gia và lợi ích kinh tế của đất nước, cũng như của đồng minh và đối tác. Mọi phương án đều được xem xét", Bộ trưởng Del Toro nói.

    Nhóm tàu chiến Nga và Trung Quốc tổ chức đợt tuần tra chung đầu tiên ở Tây Thái Bình Dương từ ngày 17-23/10, trong đó có chuyến đi qua eo biển Tsugaru nằm giữa đảo chính Honshu và Hokkaido của Nhật Bản. "Đợt tuần tra nhằm duy trì hòa bình và ổn định ở châu Á - Thái Bình Dương, cũng như bảo vệ các hoạt động kinh tế hàng hải của hai nước", Bộ Quốc phòng Nga ra thông cáo cho hay.

    Lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản triển khai khu trục hạm JS Takanami và JS Yamagiri, tàu quét mìn JS Izushima và các máy bay săn ngầm P-3C liên tục theo dõi biên đội tàu chiến Nga, Trung, cho biết nhóm tàu chiến luôn ở trên vùng biển quốc tế và không xâm phạm lãnh hải Nhật Bản.

    Lực lượng Nga gồm hai tàu khu trục săn ngầm lớp Udaloy, hai tàu hộ vệ tàng hình lớp Steregushchiy và một tàu đo đạc tham số tên lửa lớp Nguyên soái Nedelin, trong khi Trung Quốc triển khai tàu khu trục hạng nặng lớp Type-055, một khu trục hạm phòng không Type-052D, hai tàu hộ vệ tên lửa Type-054A và một tàu tiếp vận.

    Hình ảnh
    Hành trình của nhóm tàu chiến Nga, Trung Quốc sau khi vượt eo biển Tsugaru. Đồ họa: BQP Nhật Bản.

    Hoạt động của nhóm tàu chiến diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc tiếp tục căng thẳng do tranh chấp chủ quyền nhóm đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông. Tokyo cũng có tranh chấp lãnh thổ với Moskva liên quan đến quần đảo Kuril được Nhật gọi là Vùng lãnh thổ Phương Bắc.


    Vũ Anh (Theo Nikkei)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 53 khách