Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Bỏ mặc bé gái phơi nắng đến chết, cô dâu IS lĩnh 10 năm tù
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Bỏ mặc bé gái phơi nắng đến chết, cô dâu IS lĩnh 10 năm tù

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 10 25, 2021 8:27 pm






    Jennifer W., một phụ nữ Đức lấy chồng là chiến binh IS, bị kết án 10 năm tù vì bỏ mặc bé gái 5 tuổi người Yazidi phơi nắng đến chết.

    Phát ngôn viên tòa án ở Munich Florian Gliwitzky hôm 25/10 kết án Jennifer W. phạm tội chống lại loài người vì "hành vi nô dịch khiến người khác tử vong" và là thành viên trong một nhóm khủng bố nước ngoài.

    Jennifer W. lấy chồng là chiến binh IS, sống ở Iraq năm 2015, khi chồng của cô mua một phụ nữ Yazidi và con gái 5 tuổi của người này về làm nô lệ. Phát ngôn viên Gliwitzky cho biết thêm chồng của Jennifer W., đang đối mặt một phiên tòa khác ở Frankfurt, bị cáo buộc lạm dụng hai mẹ con người phụ nữ Yazidi hàng ngày.

    Hình ảnh
    Jennifer W. (che mặt) tại phiên tòa ở Munich, Đức, hôm 25/10. Ảnh: AP.

    "Bé gái 5 tuổi chịu bạo hành từ những cú đánh vào đầu và xô ngã xuống sàn, khiến em bị thương ở vai. Em bắt đầu bị tiểu tiện mất kiểm soát từ tháng 8/2015. Gã chồng của Jennifer W. đã dùng xích trói cô bé dưới cái nắng gay gắt. Khi Jennifer W. phát hiện tình cảnh của đứa trẻ, cô đã khuyên chồng nên làm gì đó, nếu không đứa trẻ sẽ chết. Tuy nhiên, cô không hành động để cứu đứa bé", Gliwitzky nói.

    Mẹ của bé gái là nhân chứng chính tại phiên tòa và xuất hiện trong phòng xử án khi tòa tuyên án, theo nhóm pháp lý của cô, gồm luật sư nhân quyền Amal Clooney.

    "Thật khó khăn với tôi khi nghe những phán quyết hôm nay, vì tất cả ký ức đều ùa về. Tôi thấy mừng vì sau 6 năm, tòa án Đức đã buộc bị cáo phải chịu trách nhiệm về cái chết của con gái tôi, song không có bản án nào trên thế giới đem con trở lại", mẹ của bé gái nói.

    Jennifer W. được cho là thành viên IS đầu tiên bị đưa ra xét xử trên thế giới vì tội ác gây ra với các nạn nhân người Yazidi. Jennifer W. bác cáo buộc và nhóm bào chữa của cô có một tuần để nộp đơn kháng cáo lên Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp Đức.

    Jennifer W. lớn lên với đức tin vào đạo Tin lành, song cải sang đạo Hồi năm 2013. Cô bị bắt ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, năm 2016 khi đang cố gia hạn giấy tờ tùy thân tại đại sứ quán Đức và bị trục xuất về nước.


    Ngọc Ánh (Theo CNN)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 53 khách