Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Bện khăn, áo cứu người dưới vách đá
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Bện khăn, áo cứu người dưới vách đá

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 10 25, 2021 8:30 pm






    CANADA- Một nhóm người Sikh lấy khăn và áo bện thành dây, cứu hai người đàn ông mắc kẹt dưới vách đá ở British Columbia.

    Nhóm 5 người Sikh đang đi bộ về phía thác nước hôm 21/10 thì thấy hai người leo lúi mắc kẹt phía dưới, cạnh dòng nước chảy siết, bên trên là mỏm đá dựng đứng. Kuljinder Kinda, một người tham gia giải cứu, cho hay trong khu vực không có sóng nên không thể gọi cứu hộ.

    Hình ảnh
    Nhóm người Sikh giải cứu người mắc kẹt.

    Sau khi đi quanh 10 phút tìm cách cứu người, cả nhóm nghĩ ra lấy áo khoác và khăn quấn đầu buộc lại, bện thành sợi dây dài 10 mét và kéo hai người mắc kẹt lên an toàn. Video cứu người được chia sẻ khắp mạng xã hội.

    Hai người leo núi trong công viên tỉnh Golden Ears, một trong số những công viên lớn nhất ở British Columbia với nhiều con đường mòn hướng về thác nước, từ đầu tháng. Chưa rõ danh tính hai người được cứu.

    Đây không phải lần đầu người theo đạo Sikh sử dụng khăn đội đầu cứu mạng người khác. Người theo đạo Sikh không cắt tóc và râu nên đàn ông thường đeo khăn trùm đầu để che đi mái tóc. Họ không tháo khăn ở nơi công cộng, chỉ bỏ ra tại nơi riêng tư.

    Năm 2020, một cộng đồng người Sikh lớn tuổi đang đi bộ thì nghe thấy tiếng hét của hai cô gái rơi xuống ao đóng băng ở đông bắc Calgary. Họ nhanh chóng tháo khăn quấn đầu xuống và bện thành dây cứu người.

    Năm 2016, một người Sikh tên là Sarwan Singh sử dụng khăn đội đầu để cứu một con chó sắp chết đuối. "Họ cho rằng tôi đang báng bổ đức tin của mình", Sarwan nói. "Nhưng điều quan trọng lúc đó là cứu mạng một con vật".

    Đạo Sikh do Guru Nanak sáng lập vào thế kỷ thứ 15 tại vùng Punjab, khu vực địa lý trải rộng giữa biên giới Ấn Độ và Pakistan. Đạo chỉ thờ Chúa Trời, truyền dạy những giáo lý của Guru Nanak, coi lời của ông là lời trực tiếp truyền từ Chúa Trời. Đạo Sikh là tôn giáo lớn thứ 5 thế giới với khoảng 30 triệu tín đồ.


    Hồng Hạnh (Theo NPR)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 70 khách