Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Giá vàng vượt 1.800 USD
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Giá vàng vượt 1.800 USD

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 10 25, 2021 8:48 pm






    Đóng cửa phiên 25/10, giá vàng giao ngay trên thị trường New York tăng 0,85%, lên 1.807,4 USD một ounce.

    Nguyên nhân chính giúp giá vàng đi lên bởi nhà đầu tư lo lắng nhiều hơn về nỗi lo lạm phát. Trong khi đó, họ đang chờ đợi cuộc họp bàn về chính sách tiền tệ tiếp theo của Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

    Sau tuyên bố mới nhất từ chủ tịch Fed, ngày một nhiều nhà đầu tư tin rằng yếu tố lạm phát sẽ kéo dài chứ không phải chỉ mang tính thời điểm như các dự báo trước đây.

    Hình ảnh

    Ngày 22/10, Chủ tịch Fed Jerome Powell tái khẳng định quan điểm rằng, lạm phát cao sẽ dịu đi trong năm sau, giá vàng vì vậy hạ nhiệt sau khi leo lên mức cao nhất tính từ tháng 9 trong phiên trước đó.

    Ông cũng nói rằng Ngân hàng trung ương Mỹ cần khởi động quá trình giảm hỗ trợ cho nền kinh tế bằng việc giảm quy mô chương trình mua tài sản. Tuy nhiên, ông chưa hề đề cập đến vấn đề điều chỉnh lãi suất cơ bản USD.

    "Bình luận chính sách gần đây của ông Powell đã khiến thêm nhiều người sợ hãi về khả năng lạm phát sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn. Như vậy, quan điểm lạm phát chỉ là vấn đề nhất thời sẽ yếu đi, nhu cầu mua vàng trong vai trò công cụ ngừa lạm phát sẽ cao hơn", Trưởng bộ phận phân tích thị trường tại Exinity – ông Han Tan nhận định.

    Quan điểm này góp phần đẩy giá vàng lên lại ngưỡng 1.800 USD ngay đầu tuần mới, ông Tan phân tích.

    Nhà đầu tư trên thị trường vàng đồng thời đang dõi theo thông tin từ cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Nhật và châu Âu (ECB) vào ngày 28/10.

    Thị trường chứng khoán Mỹ cũng lập kỷ lục mới trong ngày 25/10 khi nhà đầu tư đang chờ đợi thông tin lợi nhuận tích cực từ nhóm các công ty công nghệ lớn nhất.

    Đóng cửa phiên, chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tăng 0,18% lên 35.741,1 điểm - mức kỷ lục mới; chỉ số S&P 500 tăng 0,47% lên 4.566,4 điểm; chỉ số Nasdaq tăng 0,9% lên 15.226,7 điểm.

    Hôm qua là một ngày lịch sử với Tesla khi cổ phiếu tăng 12%. Giá trị vốn hóa thị trường của Tesla vượt 1.000 tỷ USD sau khi Morgan Stanley nâng mức giá cổ phiếu dự kiến của hãng lên 1.200 USD từ 900 USD. Công ty kinh doanh dịch vụ xe cho thuê Hertz cũng đã thông báo sẽ đặt hàng hơn 100.000 xe Tesla.

    Diễn biến của cổ phiếu Tesla đã giúp thị trường khởi đầu tuần mới đầy sôi động. Trong tuần, Alphabet, Microsoft, Amazon và Apple dự kiến công bố kết quả kinh doanh. Ngoài ra, phải kể đến một số nhóm doanh nghiệp khác thuộc chỉ số Dow Jones như Caterpillar, Coca-Cola, Boeing hay McDonald cũng góp phần tăng điểm cho thị trường.

    Đồng trưởng bộ phận chiến lược đầu tư tại quỹ Bernstein Private Wealth Management, ông Alex Chaloff, nhận định: "Mùa công bố kết quả kinh doanh sắp tới sẽ mang tính quyết định. Chúng tôi đang có những kỳ vọng tích cực".

    Ông Chaloff cho rằng các cổ phiếu công nghệ sẽ tăng điểm mạnh sau khoảng thời gian nghỉ những tháng gần đây.

    Diệu Thanh (Theo CNBC, Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 61 khách