Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
'Thái tử Samsung' bị phạt vì lạm dụng thuốc mê
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    'Thái tử Samsung' bị phạt vì lạm dụng thuốc mê

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 10 25, 2021 9:27 pm






    Lee Jae-yong, con trai người sáng lập tập đoàn Samsung, bị tòa án tuyên phạt 70 triệu won vì lạm dụng propofol, chất cấm dùng để gây mê, an thần.

    Lee Jae-yong, 53 tuổi, phó chủ tịch tập đoàn sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất thế giới Samsung Electronics và cũng là người thừa kế tập đoàn Samsung, hôm nay xuất hiện tại Tòa án Trung tâm quận Seoul. Mặc bộ đồ công sở tối màu và đeo khẩu trang, Lee giữ im lặng khi bước vào tòa án, phớt lờ câu hỏi của phóng viên.

    Tòa sau đó tuyên phạt Lee 70 triệu won (60.000 USD) vì liên tục sử dụng chất cấm propofol tại một thẩm mỹ viện ở Seoul suốt nhiều năm. Số tiền phạt này chiếm khoảng 0,0006% trong số tài sản ước tính 10,2 tỷ USD của ông.

    Hình ảnh
    Phó chủ tịch Samsung Lee Jae-yong bên ngoài Tòa án Trung tâm quận Seoul, Hàn Quốc hôm nay. Ảnh: AFP.

    Propofol là loại thuốc tiêm tĩnh mạch có tác dụng làm chậm hoạt động của não và hệ thần kinh, chỉ được dùng cho gây mê y tế. Nếu dùng quá liều, nó có thể trở thành chất gây nghiện, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đường hô hấp và chức năng tim mạch của người sử dụng. Việc dùng quá liều chất này được cho là nguyên nhân dẫn đến cái chết của ngôi sao nhạc pop Michael Jackson năm 2009.

    Sử dụng propofol thường được xem là hành vi phạm tội nhẹ ở Hàn Quốc. Công tố viên ban đầu đề xuất phạt Lee 50 triệu won (42.895 USD) thông qua quy trình xử phạt nhanh đối với các trường hợp ít nghiêm trọng và không phải đưa ra tòa. Tuy nhiên, tòa án bác bỏ đề xuất của bên công tố và ra lệnh mở phiên tòa xét xử Lee, người còn được gọi là "thái tử Samsung".

    "Lượng propofol đã tiêm là rất cao và bản chất của hành vi phạm tội không nhẹ nếu xét đến trách nhiệm xã hội của bị cáo", thẩm phán Jang Young-chae cho biết, song lưu ý tình tiết giảm nhẹ là Lee đã thừa nhận hành vi sử dụng chất cấm và chưa từng bị kết án về tội này.

    Ngoài số tiền phạt, thẩm phán còn ra lệnh tịch thu một số tài sản trị giá 17 triệu won (hơn 14.500 USD) của Lee, kêu gọi ông này "hãy làm gương để con cái không phải xấu hổ".

    Khi phiên tòa được mở đầu tháng này, Lee xin lỗi tòa án "vì đã gây ra rắc rối và lo lắng vì vấn đề cá nhân", nhưng khẳng định việc ông tiêm propofol mang "mục đích y tế".

    Theo tạp chí Forbes, Lee, con trai người sáng lập Samsung Lee Kun-hee, đứng thứ 238 trong số những người giàu nhất thế giới. Mức phạt hành chính mà tòa đưa ra không đáng kể đối với tài sản của Lee, nhưng ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của ông, người vốn đã sa lầy vào nhiều rắc rối pháp lý, gồm bê bối tham nhũng 5 năm trước.

    Hồi tháng 8, Lee được phóng thích sớm sau hai năm rưỡi thụ án tù vì tội hối lộ, tham ô và các tội danh khác liên quan cựu tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye.


    Huyền Lê (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 61 khách