Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Hầu tòa vì mạo danh cháu đệ nhất phu nhân Pháp
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Hầu tòa vì mạo danh cháu đệ nhất phu nhân Pháp

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 10 26, 2021 9:35 pm






    Một người đàn ông trong độ tuổi 30 bị cáo buộc cố ý gian lận và chiếm đoạt danh tính khi mạo nhận là cháu đệ nhất phu nhân Pháp.

    Trong phiên tòa tại Paris hôm 26/10, bị cáo cho biết anh ta mạo nhận là cháu đệ nhất phu nhân Pháp Brigitte Macron, vợ Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, vì "địa vị, uy tín, đặc quyền", nhưng phủ nhận đây là hành động "vì tiền" hay "gây hại" cho người khác.

    "Suốt thời thơ ấu, nói dối trở thành một phần của cuộc sống hàng ngày. Tôi bỏ nhà đi năm 17 tuổi, bắt đầu sáng tác kịch bản cho đời mình bằng cách bóp méo nó so với cuộc sống trước đây", bị cáo giải thích.

    Hình ảnh
    Đệ nhất phu nhân Pháp Brigitte Macron chụp ảnh cùng các em học sinh tại một trường học ở Paris hôm 18/10. Ảnh: AFP

    Do tự nhận mình là cháu của đệ nhất phu nhân Pháp, người đàn ông này từng được phép vào thăm một trại tị nạn dành cho người Rohingya, gặp gỡ đại sứ Pháp ở Bangladesh và được nâng cấp đãi ngộ trong một khách sạn sang trọng tại Hong Kong.

    Bị cáo được cho là còn mạo danh một số quan chức hàng đầu của Điện Elysee để được đón tiếp theo dạng khách VIP trong một khách sạn hàng đầu ở Morocco, hay hưởng các ưu đãi độc quyền như chỗ ngồi đẹp xem giải đua xe công thức 1 Grand Prix Australia và thẻ bay của Air France.

    Các quan chức Điện Elysee mà anh ta từng cố gắng đóng giả là Pierre-Olivier Costa, người đứng đầu văn phòng của bà Macron, và Patrick Strzoda, chánh văn phòng Tổng thống Pháp.

    Đa số những chiêu lừa đảo này không thành công do các công ty kiểm tra kỹ. Vụ lừa đảo cuối cùng mà anh ta cố gắng thực hiện là vào năm 2018. Chỉ đại sứ quán Pháp ở Bangladesh và một khách sạn ở Hong Kong là không phát hiện được trò lừa đảo. Phiên tòa xét xử anh này và một người bị cáo buộc là đồng phạm dự kiến kéo dài tới hết 27/10.

    Đây không phải lần đầu Pháp xét xử người mạo nhận danh tính quan chức. Một tòa án ở Paris năm 2020 kết án hai người trong vụ mạo danh Ngoại trưởng Jean-Yves Le Drian, thậm chí còn sử dụng mặt nạ silicon để ngụy trang giống ông.


    Hồng Hạnh (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 75 khách