Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Đại sứ EU chỉ trích 'ngoại giao chiến lang' của Trung Quốc
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27909
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Đại sứ EU chỉ trích 'ngoại giao chiến lang' của Trung Quốc

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 12 10, 2020 10:31 pm





    Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Trung Quốc Nicolas Chapuis kêu gọi EU và Mỹ hợp tác chống chính sách "ngoại giao chiến lang" của Trung Quốc.

    "Hãy hợp tác với Trung Quốc nhiều nhất có thể khi Trung Quốc sẵn sàng hợp tác và hãy thể hiện bất đồng nếu cần phải làm như vậy. Chúng ta cần có nhận thức chung khi nói không trước những hành động o ép và dọa dẫm xuất phát từ chính sách 'ngoại giao chiến lang' của Trung Quốc", Nicolas Chapuis nói tại một diễn đàn năng lượng tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 10/12.

    Hình ảnh
    Đại sứ EU tại Trung Quốc Nicolas Chapuis phát biểu trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 17/1. Ảnh: Reuters.

    Chính sách ngoại giao "chiến lang" được đặt theo tên loạt phim hành động nổi tiếng của Trung Quốc, trong đó các binh sĩ quân đội nước này thực hiện hàng loạt chiến dịch táo bạo trên toàn cầu.

    Đội quân ngoại giao "chiến lang" của Trung Quốc công khai chỉ trích, đấu khẩu gay gắt với các đối thủ trên mọi mặt trận, từ mạng xã hội, báo chí, truyền hình cho tới bàn đàm phán. Sự xuất hiện của đội quân này đánh dấu bước ngoặt lớn cho đội ngũ ngoại giao thường nổi tiếng là thận trọng và kín kẽ của Trung Quốc.

    Chapuis cho rằng hình ảnh của Trung Quốc tại châu Âu đang xấu dần và Bắc Kinh cần hành động để thay đổi thái độ thiện chí bị xói mòn ở mức "cực kỳ đáng lo ngại" trong năm qua.

    "Tại Pháp, quê hương tôi, trong hơn 300 năm qua hình ảnh Trung Quốc rất tích cực. Lần đầu tiên trong lịch sử nước Pháp, hình ảnh của Trung Quốc giờ trở nên tiêu cực", Chapuis nói. "Đó là bởi những gì đã diễn ra trong năm qua".

    Chapuis cũng kêu gọi các nước châu Âu hợp tác với các nước Australia, New Zeland và ASEAN trong vấn đề Biển Đông. "Tự do hàng hải rất quan trọng. Biển Đông không phải là vấn đề riêng của Trung Quốc. Đó là vấn đề quốc tế", ông nói.

    Tuy nhiên, Chapuis thừa nhận Bắc Kinh khó chấp nhận lời đề nghị bởi họ không muốn các nước ngoài khu vực can thiệp vào tranh chấp giữa Trung Quốc với các quốc gia trong khu vực.

    Trung Quốc yêu sách chủ quyền phi pháp đối với hầu hết Biển Đông và cảnh báo các nước khác không can thiệp vào cách hành xử của Trung Quốc với các quốc gia ASEAN cũng tuyên bố chủ quyền ở vùng biển này. Các quốc gia ASEAN nhiều lần bày tỏ quan ngại Trung Quốc gia tăng quân sự hóa tại đây.

    Khánh An (Theo Reuters, SCMP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 26 khách