Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Đường sắt cao tốc Lào - Trung liên tục bị cắt trộm cáp
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Đường sắt cao tốc Lào - Trung liên tục bị cắt trộm cáp

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 10 26, 2021 9:45 pm






    Đoạn đường sắt cao tốc qua tỉnh Oudomxay của Lào bị cắt trộm cáp điện 5 lần kể từ khi thi công, vụ gần nhất diễn ra cuối tuần trước.

    Các nhân viên công ty Đường sắt Lào - Trung ngày 23/10 phát hiện dây cáp cấp điện cho tuyến đường sắt tốc độ cao bị cắt ở 8 vị trí trên đoạn đường dài 350 m ở huyện Xay, tỉnh Oudomxay. Đây là lần thứ 5 đoạn cáp điện tại đoạn đường sắt này bị cắt trộm.

    Công ty Đường sắt Lào - Trung cảnh báo tình trạng cắt trộm cáp nếu tái diễn sẽ ảnh hưởng đến công tác kiểm tra kỹ thuật và an toàn của các đoàn tàu tốc độ cao cùng hành khách. Công ty này kêu gọi người dân địa phương coi mình là đồng sở hữu tuyến đường sắt và cùng phối hợp để đảm bảo an toàn cho hệ thống.

    Hình ảnh
    Hiện trường vụ cắt trộm cáp điện trên đoạn đường sắt tốc độ cao chạy qua tỉnh Oudomxay, Lào. Ảnh: Vientiane Times.

    Dân địa phương được khuyến cáo báo cho cơ quan chức năng sớm nhất có thể nếu phát hiện bất cứ ai cắt trộm cáp, lấy cắp các thiết bị hoặc làm hư hại tuyến đường sắt. Công ty Đường sắt Lào - Trung đề nghị cảnh sát truy tố những người cắt trộm cáp hoặc phá hoại tuyến đường theo luật định.

    Công ty này cho biết một người đàn ông bị điện giật chết khi đang cắt trộm cáp trên đoạn đường sắt qua quận Naxaithong, thủ đô Vientiane hồi tuần trước. Người dân sống dọc theo tuyến đường sắt tốc độ cao được yêu cầu tuân thủ các quy định để đảm bảo an toàn cho hoạt động của tàu.

    Cáp cấp điện dọc theo tuyến đường sắt tốc độ cao Lào - Trung có điện áp lên đến 27,5 kV, có thể gây tử vong lập tức nếu chạm vào trong 3-4 giây.

    Công ty Đường sắt Lào - Trung cảnh báo dân chúng thận trọng và không tiếp cận tuyến đường sắt trong khoảng cách 2 m, cũng như rủi ro với tính mạng bản thân và an toàn vận hành hệ thống khi cắt trộm, phá hoại thiết bị đường sắt.

    Tuyến đường sắt tốc độ cao Lào - Trung dài 414 km từ thị trấn biên giới Boten giáp Vân Nam tới Vientiane được khởi công từ năm 2016 và hoàn thành sau 5 năm thi công, với tổng giá trị dự án khoảng 6 tỷ USD.

    Tuyến đường sắt này là một phần trong Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc, với tham vọng kết nối Côn Minh tới Singapore trên tuyến đường sắt xuyên Á dài 5.500 km.


    Nguyễn Tiến (Theo Vientiane Times)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 52 khách