Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Trung Quốc giục ông chủ Evergrande bỏ tiền túi trả nợ
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Trung Quốc giục ông chủ Evergrande bỏ tiền túi trả nợ

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 10 26, 2021 10:05 pm






    Giới chức Trung Quốc yêu cầu tỷ phú Hui Ka Yan sử dụng tài sản cá nhân để giảm bớt cuộc khủng hoảng nợ ngày càng trầm trọng của Evergrande.

    Nguồn tin của Bloomberg cho biết Bắc Kinh đưa ra chỉ thị trên với nhà sáng lập Evergrande sau khi công ty này lỡ hạn thanh toán trái phiếu bằng USD đầu tiên hôm cuối tháng 9.

    Hình ảnh
    Tỷ phú Hui Ka Yan. Ảnh: Bloomberg

    Các chính quyền địa phương khắp Trung Quốc đang giám sát các tài khoản ngân hàng của Evergrande để đảm bảo tiền mặt của công ty này được sử dụng để hoàn thành các dự án dang dở và không bị chuyển hướng để trả cho các chủ nợ.

    Yêu cầu Hui Ka Yan phải bỏ tiền túi để trả nợ thêm dấu hiệu cho thấy, Bắc Kinh đang chưa muốn dàn xếp một cuộc giải cứu từ chính phủ, dù cuộc khủng hoảng này lan sang các nhà phát triển bất động sản và ảnh hưởng đến tâm lý trên thị trường. Gần đây, Chủ tịch Tập Cận Bình cũng đã trấn áp giới tỷ phú nước này như một phần trong chiến dịch "thịnh vượng chung" nhằm giảm khoảng cách giàu nghèo ở Trung Quốc.

    Không rõ liệu tài sản của Hui có đủ lớn và đủ thanh khoản để trả một phần nợ cho Evergrande, vốn đã tăng lên hơn 300 tỷ USD vào tháng 6 hay không. Theo ước tính của Bloomberg Billionaires Index, khối tài sản của Hui hiện giảm còn khoảng 7,8 tỷ USD từ mức 42 tỷ USD vào thời điểm đỉnh cao vào năm 2017.Tuy nhiên, con số này cũng đi kèm với sự không chắc chắn đáng kể.

    Phần lớn tài sản được biết đến của ông đến từ cổ phần tại Evergrande và cổ tức tiền mặt mà ông nhận được từ công ty kể từ khi niêm yết năm 2009 tại Hong Kong. Theo tính toán của Bloomberg, Hui đã bỏ túi khoảng 8 tỷ USD trong thập kỷ qua nhờ các khoản thanh toán hậu hĩnh của Evergrande, nhưng không biết ông đã tái đầu tư những khoản cổ tức đó như thế nào.

    Hui cũng sở hữu nhiều tài sản xa xỉ thường thấy của các tỷ phú. Ông sở hữu một căn biệt thự 100 triệu USD ở Hong Kong, một du thuyền dài 60 m có tên Event.

    Tuần trước, Evergrande đã thoát vỡ nợ vào phút chót khi trả lãi trái phiếu khoảng 83,5 triệu USD cho các trái chủ trước khi hết thời gian ân hạn ngày 23/10. Không rõ nguồn tiền từ đầu. Theo Reuters, Hui đã đồng ý bỏ tiền của mình vào dự án khu dân cư có ràng buộc với một trái phiếu để đảm bảo nó được hoàn thành và các trái chủ được thanh toán.

    Cuối tháng này, Evergrande tiếp tục đối mặt với một bài kiểm tra khác khi đến hạn thanh toán trái phiếu đợt tiếp theo. Sang năm, một núi nợ khổng lồ sẽ chờ đón doanh nghiệp này với khoảng 7,4 tỷ USD trái phiếu trong và ngoài nước đến hạn thanh toán.


    Tú Anh (Theo Bloomberg)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 71 khách