Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Thái Lan diễn tập mở cửa đón du khách
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27915
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Thái Lan diễn tập mở cửa đón du khách

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 10 27, 2021 10:02 pm





    Giới chức Thái Lan diễn tập đón máy bay đầy khách nhập cảnh, thử nghiệm khả năng mở cửa tiếp nhận du khách đã tiêm đủ vaccine Covid-19.

    Giới chức sân bay quốc tế Suvarnabhumi ở thủ đô Bangkok của Thái Lan hôm qua diễn tập kịch bản tiếp đón máy bay chở đầy khách du lịch nhằm thử nghiệm các biện pháp sàng lọc điện tử khi nhập cảnh. "Toàn bộ hành khách sẽ được kiểm tra mã QR, trong đó chứa thông tin về bảo hiểm, chứng nhận vaccine và đặt chỗ tại khách sạn", tổng giám đốc sân bay Kittipong Kittikachorn cho hay.

    Cuộc thử nghiệm diễn ra trong bối cảnh Thái Lan sẽ mở cửa trở lại để đón du khách nước ngoài qua đường hàng không từ ngày 1/11, sau khi ngành du lịch và nền kinh tế nước này thiệt hại nghiêm trọng vì các biện pháp phòng tỏa phòng chống Covid-19.

    Hình ảnh
    Nhân viên sân bay đóng vai du khách tại cửa nhập cảnh sân bay Suvarnabhumi hôm 27/10. Ảnh: AFP.

    Sân bay Suvarnabhumi chứng kiến số chuyến bay sụt giảm mạnh trong đại dịch, nhưng giới chức tỏ ý hy vọng điều này sẽ sớm thay đổi khi Thái Lan bắt đầu mở cửa. "Chúng tôi đang ghi nhận số người đặt vé tăng lên", tổng giám đốc Kittipong nói.

    Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha hồi đầu tháng thông báo kế hoạch mở cửa với du khách đã tiêm vaccine và đến bằng đường hàng không từ 10 quốc gia nguy cơ thấp. "Họ cần có kết quả xét nghiệm âm tính nCoV trước khi tới và xét nghiệm một lần nữa khi nhập cảnh. Nếu có kết quả âm tính, các du khách có thể đi lại tự do như người dân Thái Lan", ông nói, cho biết trong số quốc gia này có Mỹ, Trung Quốc, Anh, Đức và Singapore.

    Thông báo đánh dấu bước nới lỏng đáng kể với những lệnh hạn chế hiện nay, trong đó du khách đã tiêm vaccine Covid-19 phải cách ly ít nhất 7 ngày tại khách sạn sau khi nhập cảnh.

    Trước khi Covid-19 bùng phát, Thái Lan thu hút gần 40 triệu du khách mỗi năm, ngành du lịch cũng chiếm khoảng 20% tổng thu nhập quốc nội của nước này. Các lệnh phong tỏa đã khiến nền kinh tế Thái Lan tổn hại nghiêm trọng, nước này mất khoảng 50 tỷ USD nguồn thu từ du lịch và khoảng 3 triệu việc làm khi số du khách nước ngoài sụt giảm tới 83% trong năm ngoái, xuống chỉ còn 6,7 triệu người.

    Thái Lan đã ghi nhận gần 1,9 triệu ca nhiễm nCoV, trong đó gần 19.000 người đã chết. Nước này hôm qua báo cáo thêm 8.452 ca nhiễm và 57 ca tử vong do Covid-19.

    Ba tháng trước, Thái Lan bắt đầu chiến dịch hồi sinh ngành du lịch quan trọng của đất nước bằng cách cho phép những du khách tuân thủ các quy trình phòng chống Covid-19 nghiêm ngặt được tự do dạo chơi trên hòn đảo nghỉ dưỡng Phuket.

    Chương trình "Hộp cát Phuket" đã biến hòn đảo lớn nhất Thái Lan thành khu vực cách ly dành cho những du khách nước ngoài đã được tiêm chủng đầy đủ và có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19. Nếu tiếp tục có kết quả âm tính sau 7 ngày tại đảo, họ có thể đến những hòn đảo khác. Nếu vẫn âm tính sau 14 ngày, họ có thể tới bất cứ đâu ở Thái Lan.

    Sau gần 90 ngày, chiến dịch đã thu hút khoảng 41.000 người đến Phuket, thấp hơn khá nhiều so với mục tiêu 100.000 khách mà chính phủ đặt ra. Rất nhiều trong số đó là người Thái Lan từ nước ngoài trở về, không phải du khách. Dù vậy, các nhà điều hành khách sạn và chủ doanh nghiệp nhỏ cho biết chương trình đã góp phần vực dậy nền kinh tế địa phương vốn bị tàn phá nặng nề.

    Thế giới đã ghi nhận 245.631.058 ca nhiễm nCoV và 4.982.200 ca tử vong, tăng lần lượt 455.475 và 8.206, trong khi 220.883.530 người đã bình phục, theo trang thống kê thời gian thực Worldometers.

    Vũ Anh (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 17 khách