Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Hàn Quốc lạc quan về hợp tác với Mỹ dưới thời Biden
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Hàn Quốc lạc quan về hợp tác với Mỹ dưới thời Biden

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 12 11, 2020 2:30 pm




    Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha nói nước này "được khích lệ" bởi những tín hiệu từ chính quyền Biden về quan hệ đồng minh Mỹ - Hàn.

    "Chúng tôi được khích lệ bởi những tín hiệu từ chính quyền mới, dù chúng ta chưa thể bắt tay hợp tác vào thời điểm chuyển giao quyền lực này. Chúng tôi tôn trọng và sẽ dành không gian hợp tác cho chính quyền sắp tới", Ngoại trưởng Kang nói tại một hội thảo trực tuyến do Viện Aspen, có trụ sở tại Washington, tổ chức ngày 10/12.

    Hình ảnh
    Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha trong cuộc họp báo tại Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 2/1/2020. Ảnh: Korea Herald.

    Ngoại trưởng Hàn Quốc cho rằng quan hệ Seoul - Washington dưới thời Trump đã đạt mức kỷ lục về giá trị, nhưng cũng đầy thách thức. "Tầm mức hợp tác với chính quyền Trump là rất lớn kể cả chiều rộng và chiều sâu. Tuy nhiên, phong cách phi truyền thống của Tổng thống Trump và những người thân cận lại gây ra nhiều thách thức bởi nó rất khác biệt".

    Bà Kang tin rằng dưới thời Biden, Mỹ - Hàn có thể đàm phán cụ thể về các vấn đề như Thỏa thuận Các biện pháp đặc biệt (SMA) về chia sẻ chi phí duy trì 28.500 lính Mỹ tại Hàn Quốc.

    SMA hết hạn vào năm 2019, nhưng các cuộc đàm phán sau đó vẫn bế tắc do bất đồng về chi phí mà Seoul phải gánh vác. Trong một bài viết cho Yonhap, Biden nêu rõ ông không có ý định "gây khó dễ" cho các đồng minh của Mỹ.

    Khi được hỏi liệu bà có khuyến nghị gì với chính quyền Biden trong cách tiếp cận với Triều Tiên, Ngoại trưởng Hàn Quốc khẳng định Triều Tiên vẫn chưa "đóng cửa" với đối thoại.

    "Nếu hiểu đúng tuyên bố của họ, có thể thấy họ luôn sẵn sàng tiếp tục đàm phán nhưng với một yêu cầu có lẽ duy nhất là nới lỏng các lệnh trừng phạt", Kang nói.

    Kang cũng nhấn mạnh tầm quan trọng nỗ lực hợp tác chung của Hàn Quốc, Mỹ, Trung Quốc và Nga trong việc gây sức ép để Triều Tiên phi hạt nhân hóa hoàn toàn. Tuy nhiên, bà cho rằng đàm phán song phương giữa Washington và Bình Nhưỡng vẫn sẽ hiệu quả hơn, ít nhất trong giai đoạn đầu.

    Ngoại trưởng Hàn Quốc cũng cho rằng chính quyền mới của Mỹ cần thể hiện
    "ý chí chính trị" để đàm phán song phương với Triều Tiên. "Dù tổng thống đắc cử có trực tiếp tham gia hay không, tôi nghĩ cần có ý chí chính trị từ ông ấy xuống đến những người làm việc tại Bộ Ngoại giao. Thể hiện rõ được ý chí chính trị này sẽ giúp thúc đẩy đàm phán".

    Khánh An (Theo Yonhap)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 73 khách