Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Đan Mạch bắt tàu nghiên cứu khoa học Nga
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27915
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Đan Mạch bắt tàu nghiên cứu khoa học Nga

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 11 05, 2021 6:12 pm







    Giới chức Đan Mạch cho biết nước này bắt một tàu nghiên cứu khoa học của Nga do tranh chấp pháp lý với một công ty lữ hành Canada.

    Một thẩm phán tòa án quận của thành phố Hjorring, Đan Mạch, hôm 5/11 cho biết bà ra lệnh bắt tàu nghiên cứu khoa học Viện sĩ Ioffe của Nga 4 ngày trước đó để làm tài sản thế chấp trong vụ kiện của công ty lữ hành Canada One Ocean Expeditions.

    Đại sứ quán Nga tại Đan Mạch ngày 3/11 xác nhận vụ bắt tàu Viện sĩ Ioffe, thuộc sở hữu của Viện Hải dương học Shirshov, cho biết đây là "biện pháp tạm thời trong một thách thức pháp lý do bên thứ ba đưa ra". Đại diện ngoại giao Nga tại Đan Mạch đã liên lạc với 38 thủy thủ và 23 nhà khoa học trên tàu Viện sĩ Ioffe.

    One Ocean Expeditions trước đó thuê tàu Viện sĩ Ioffe thông qua một công ty có trụ sở tại Cyprus để thực hiện chuyến du ngoạn trên biển. Con tàu mắc cạn tại vịnh Boothia, ngoài khơi lãnh thổ Nunavut của Canada vào tháng 8/2018 khi đang chở 126 người. Không ai thiệt mạng trong sự cố được cho là do lỗi của thủy thủ đoàn.

    Hình ảnh
    Tàu Viện sĩ Ioffe của Nga tại đảo Bird, tỉnh Nova Scotia, Canada tháng 7/2018. Ảnh: Wikimedia Commons.

    Theo cáo trạng của tòa án, One Ocean Expeditions đòi chủ tàu bồi thường 6,2 triệu USD cho các chi phí phát sinh liên quan đến vụ tai nạn.

    "Đây là thách thức pháp lý chống lại một tổ chức độc lập thuộc sở hữu của nhà nước Nga, do đó khả năng thực thi rất hạn chế nếu không bắt con tàu làm tài sản thế chấp", tòa án Đan Mạch giải thích quyết định bắt tàu Viện sĩ Ioffe của Nga.

    Tòa án Đan Mạch cho biết "các quy tắc về quyền miễn trừ của nhà nước không được áp dụng" với vụ bắt tàu Viện sĩ Ioffe, dù con tàu thuộc sở hữu của nhà nước Nga, do đây là một tranh chấp thương mại nghiêm ngặt. Nỗ lực bắt tàu Viện sĩ Ioffe lần đầu được thực hiện tại Bồ Đào Nha, song "con tàu đã trốn thoát", tòa án Đan Mạch cho biết.

    Tàu Viện sĩ Ioffe có lượng giãn nước 6.600 tấn, dài 111 m, đóng năm 1988 và được đặt theo tên nhà vật lý học Abram Ioffe. Viện sĩ Ioffe và con tàu cùng lớp là Viện sĩ Sergey Vavilov cần trục cho phép hạ bộ thu âm hoặc bộ phát xuống dưới nước để thí nghiệm truyền âm xa trong lòng đại dương.


    Nguyễn Tiến (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 19 khách