Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
WHO hy vọng vào vaccine Covid-19 'thế hệ hai'
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27915
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    WHO hy vọng vào vaccine Covid-19 'thế hệ hai'

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 11 09, 2021 4:09 pm







    Trưởng nhóm khoa học của WHO bày tỏ hy vọng vào các loại vaccine Covid-19 "thế hệ thứ hai", bao gồm dạng xịt mũi và dạng uống.

    Soumya Swaminathan, trưởng nhóm khoa học của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hôm 9/11 cho biết có 129 loại vaccine Covid-19 đang thử nghiệm lâm sàng trên người và 194 loại khác đang được nghiên cứu trong phòng thí nghiệm.

    "Các vaccine này được phát triển bằng mọi công nghệ", bà nói. "Chúng vẫn trong quá trình phát triển. Tôi chắc chắn một vài loại sẽ được chứng minh an toàn và hiệu quả, trong khi một số loại khác có thể không".

    Hình ảnh
    Soumya Swaminathan, trưởng nhóm khoa học của WHO, trong cuộc họp tại trụ sở WHO ở Geneva về Covid-19 hồi tháng 7/2020. Ảnh: Reuters.

    "Một số loại vaccine thuộc thế hệ thứ hai có thể mang nhiều lợi thế, nhất là vaccine dạng uống hay dạng xịt mũi, bởi chúng dễ đưa vào cơ thể hơn vaccine dạng tiêm. Cuối cùng, chúng ta có thể chọn ra những loại phù hợp nhất. Không chỉ dừng lại ở Covid-19, chúng ta có thể sử dụng các nền tảng phát triển vaccine này cho những bệnh khác trong tương lai", Swaminathan cho hay.

    Trưởng nhóm khoa học của WHO cũng giải thích ưu điểm của vaccine dạng xịt mũi. "Nếu xuất hiện phản ứng miễn dịch cục bộ, vaccine sẽ xử lý virus trước khi virus xâm nhập vào phổi và bắt đầu gây ra vấn đề", bà nói.

    WHO đã cấp phép sử dụng khẩn cấp 7 loại vaccine Covid-19 là Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sinopharm, Sinovac và tuần trước là Bharat Biotech.

    "Không loại vaccine nào hiệu quả 100%. Không ai dám tuyên bố vaccine có khả năng bảo vệ 100%. Nhưng 90% đã là con số tuyệt vời và đem lại khả năng bảo vệ, so với con số 0", Swaminathan nhấn mạnh.

    "Đến thời điểm này, những loại vaccine mà chúng tôi đã phê chuẩn vẫn chưa có bất kỳ tín hiệu đáng lo ngại nào tới mức chúng tôi phải thông báo cần xem xét lại chúng", bà nói thêm.

    Thế giới đã ghi nhận 251.396.627 ca nhiễm nCoV và 5.073.614 ca tử vong, tăng lần lượt 420.467 và 6.730, trong khi 225.854.556 người đã bình phục, theo trang thống kê thời gian thực Worldometers. Cả thế giới đã sử dụng hơn 7,25 tỷ liều vaccine Covid-19.


    Hồng Hạnh (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 13 khách