Quân đội Trung Quốc thông báo điều lực lượng tuần tra chiến đấu gần Đài Loan, sau khi lên án 6 nghị sĩ Mỹ bất ngờ thăm hòn đảo.
"Đợt tuần tra sẵn sàng chiến đấu ở hướng eo biển Đài Loan được tổ chức nhằm đáp lại những lời nói và hành động sai trái nghiêm trọng của một số quốc gia liên quan trong vấn đề Đài Loan, cũng như hoạt động của lực lượng đòi độc lập ở hòn đảo", Bộ Quốc phòng Trung Quốc ra thông cáo hôm qua, dường như đề cập vụ 6 nghị sĩ Mỹ bất ngờ đáp vận tải cơ tới Đài Loan.
Quân đội Trung Quốc thêm rằng đợt tuần tra là phép thử với khả năng hiệp đồng giữa nhiều lực lượng.
Lực lượng phòng vệ Đài Loan cho biết 6 máy bay quân sự Trung Quốc, gồm 4 tiêm kích hạng nặng J-16 và hai trinh sát cơ, đã tiến vào vùng nhận diện phòng không phía tây nam hòn đảo.

Tiêm kích J-16 Trung Quốc bay huấn luyện hồi năm 2019. Ảnh: Planespotters.
Truyền thông Đài Loan đưa tin 4 thượng nghị sĩ và hai hạ nghị sĩ Mỹ, cùng 7 trợ lý, xuất phát từ Philippines bằng vận tải cơ quân sự C-40A và đáp xuống sân bay Tùng Sơn Đài Bắc trên đảo Đài Loan tối 9/11.
"Lịch trình chuyến thăm Đài Loan của nhóm nghị sĩ Mỹ được Viện Mỹ tại Đài Loan (AIT) sắp xếp. Chúng tôi đang cung cấp hỗ trợ hành chính cần thiết, đồng thời phối hợp với Trung tâm Chỉ huy Dịch tễ về các biện pháp phòng chống Covid-19", cơ quan đối ngoại Đài Loan thông báo.
Văn phòng lãnh đạo Đài Loan và AIT, cơ quan đại diện Mỹ trên hòn đảo, không bình luận về thông tin. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby không cung cấp danh tính về những người trên máy bay, cho biết đây là lần thứ hai vận tải cơ quân sự đưa nghị sĩ Mỹ đến thăm hòn đảo trong năm nay. "Đó là điều bình thường", ông nói.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc cáo buộc chuyến thăm là "hành vi can thiệp thô bạo vào vấn đề nội bộ của Trung Quốc". "Chúng tôi muốn nghiêm túc cảnh báo phía Mỹ ngay lập tức ngừng các hành vi khiêu khích, chấm dứt mọi hành động phá hoại khiến căng thẳng tại eo biển Đài Loan thêm leo thang", phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Đàm Khắc Phi cho hay.
Trung Quốc luôn coi Đài Loan là tỉnh chờ thống nhất và tuyên bố sẽ dùng vũ lực nếu cần. Quân đội Trung Quốc gần đây liên tục gia tăng sức ép quân sự lên Đài Loan bằng các biện pháp truyền thống và phi truyền thống. Ngoài các chuyến bay áp sát hòn đảo với số lượng phi cơ cao kỷ lục, quân đội Trung Quốc còn tiến hành nhiều cuộc diễn tập đổ bộ chiếm bờ biển ở khu vực gần Đài Loan.
Trung Quốc từng nhiều lần cảnh báo Mỹ không cử quan chức đến Đài Loan hoặc tiếp xúc chính thức với hòn đảo. Hồi tháng 6, chuyến thăm Đài Loan kéo dài ba giờ của ba thượng nghị sĩ Mỹ đã khiến Bắc Kinh tức giận, cảnh báo những hậu quả nghiêm trọng với cả Washington và Đài Bắc.
Vũ Anh (Theo Reuters)