Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Thượng Hải hủy hơn 500 chuyến bay vì 3 ca Covid-19
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Thượng Hải hủy hơn 500 chuyến bay vì 3 ca Covid-19

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 11 26, 2021 12:43 pm








    TRUNG QUỐC- Giới chức Thượng Hải hủy hơn 500 chuyến bay và các hoạt động du lịch sau khi ghi nhận 3 ca nCoV trở về từ Tô Châu.

    Ba ca nCoV lây nhiễm trong cộng đồng được ghi nhận ở Thượng Hải là nhóm bạn cùng tới thăm thành phố Tô Châu hồi cuối tuần trước. Cả ba người đã được tiêm đầy đủ vaccine, giới chức Thượng Hải cho biết trong cuộc họp báo tối qua.

    Dữ liệu từ trang theo dõi hàng không VariFlight cho thấy hơn 500 chuyến bay từ hai sân bay chính của Thượng Hải đã bị hủy trong hôm nay. Chính quyền thành phố cũng đình chỉ mọi chuyến du lịch liên tỉnh, trong khi 6 bệnh viện ở Thượng Hải ngừng tiếp nhận bệnh nhân ngoại trú.

    Hình ảnh
    Cảnh sát, nhân viên y tế ngoài khu dân cư bị phong tỏa ở Thượng Hải, Trung Quốc, hôm 26/11. Ảnh: AFP.

    "Trung Quốc đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong chiến lược 'không Covid linh động' và điều này sẽ không thay đổi", Zhang Wenhong, người đứng đầu nhóm chuyên gia phòng chống Covid-19 của Thượng Hải, cho hay. Ông cũng cảnh báo điều này sẽ trở thành "tình huống chống đại dịch bình thường hóa trong tương lai".

    Thành phố Tô Châu với 13 triệu dân cũng đóng cửa toàn bộ điểm du lịch và yêu cầu người dân xuất trình chứng nhận xét nghiệm nCoV âm tính nếu muốn sang địa phương khác. Toàn bộ trường học ở thành phố Từ Châu lân cận cũng bị đóng cửa. Dịch vụ xe buýt liên thành phố bị đình chỉ sau khi giới chức phát hiện một trường hợp tiếp xúc gần với ca nhiễm ở Thượng Hải.

    Trung Quốc đang duy trì cảnh giác cao nhằm ngăn các đợt bùng phát Covid-19 trước thềm Olympic Mùa đông diễn ra tại thủ đô Bắc Kinh vào tháng 2/2022. Đây cũng là quốc gia hiếm hoi trên thế giới vẫn áp dụng chiến lược "không Covid".

    Chung Nam Sơn, chuyên gia dịch tễ học hàng đầu Trung Quốc, hôm 1/11 tuyên bố chiến lược "không Covid" ít tốn kém hơn sống chung với virus và tái áp đặt hạn chế mỗi khi dịch bùng phát. Các quan chức cấp cao như Phó thủ tướng Tôn Xuân Lan cũng nhiều lần nhấn mạnh cần tuân thủ nghiêm ngặt chiến lược "ngăn chặn bùng phát ca bệnh nhập cảnh" và không được nới lỏng biện pháp phòng ngừa, kiểm soát.

    Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc hôm qua ghi nhận thêm 24 ca nhiễm nCoV mới, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 98.583, trong đó 4.636 người đã tử vong.


    Vũ Anh (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 64 khách