Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
WHO: Không nên vội áp hạn chế đi lại vì biến chủng mới
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27911
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    WHO: Không nên vội áp hạn chế đi lại vì biến chủng mới

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 11 26, 2021 5:30 pm







    WHO đề nghị các quốc gia không vội áp đặt hạn chế đi lại liên quan đến biến chủng B.1.1.529 mới được phát hiện ở Nam Phi.

    Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang tổ chức cuộc họp kín đánh giá biến chủng B.1.1.529 được phát hiện lần đầu ở Nam Phi và thảo luận xếp nó vào nhóm biến chủng đáng quan tâm hay lo ngại, phát ngôn viên WHO Christian Lindmeier ngày 26/11 cho biết.

    "Chúng tôi khuyến cáo chưa nên thực hiện các biện pháp hạn chế đi lại vào thời điểm này", Lindmeier nói trong họp báo tại trụ sở WHO ở Geneva, Thụy Sĩ. "WHO đề nghị các quốc gia áp dụng cách tiếp cận dựa trên khoa học và đánh giá đúng mức độ rủi ro khi áp các biện pháp hạn chế đi lại".

    Hình ảnh
    Phát ngôn viên Christian Lindmeier trong cuộc họp báo trực tuyến ngày 26/11. Ảnh: WHO.

    Lindmeier nói nhóm cố vấn kỹ thuật của WHO và các chuyên gia virus học khác đang thảo luận về biến chủng B.1.1.529 với chuyên gia ở Nam Phi, nhưng sẽ phải mất vài tuần để đánh giá khả năng lây lan của nó cùng hiệu quả của vaccine Covid-19 và các phương pháp điều trị với chủng này.


    Ông khuyến cáo mọi người đeo khẩu trang bất cứ khi nào có thể, tránh tụ tập đông người, giữ phòng thông thoáng và thường xuyên rửa tay.

    "Chúng ta chưa biết nhiều về biến chủng này. Những gì chúng tôi biết là biến chủng B.1.1.529 có lượng đột biến lớn", Maria van Kerkhove, chuyên gia dịch tễ học và trưởng nhóm kỹ thuật về Covid-19 của WHO, nói trước cuộc họp khẩn. "Mối lo ngại là khi có quá nhiều đột biến, nó có thể tác động đến cách thức hoạt động của virus".

    Van Kerkhove cho rằng đây là biến chủng "đáng quan tâm" và khẳng định các chuyên gia WHO sẽ nghiên cứu kỹ về nó. Chuyên gia dịch tễ cho biết việc phát hiện được biến chủng mới là điều rất tốt và cho thấy "chúng ta sở hữu hệ thống hữu dụng".

    Trước khi WHO ra khuyến cáo, nhiều nước đã có những động thái đề phòng biến chủng mới. Israel, Singapore hạn chế đi lại với các nước châu Phi, trong khi Ấn Độ, Australia cảnh báo theo dõi chặt chẽ biến chủng mới B.1.1.529 tại khu vực này. Một số quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) và Anh cũng đã siết kiểm soát biên giới sau thông tin về B.1.1.529.


    Nguyễn Tiến (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 78 khách