Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Trump bác thông tin 'từng định tấn công Trung Quốc'
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Trump bác thông tin 'từng định tấn công Trung Quốc'

    by VietNews » Thứ 7 Tháng 11 27, 2021 9:30 am







    Trump khẳng định chưa bao giờ tính tấn công Trung Quốc khi giữ chức tổng thống, thêm rằng tướng Milley nên bị xử tội phản quốc nếu từng báo tin này cho Bắc Kinh.

    "Tôi thậm chí chưa từng nghĩ sẽ chiến tranh với Trung Quốc, ngoài một cuộc chiến tôi giành chiến thắng, đó là cuộc chiến thương mại. Bịa đặt những câu chuyện như vậy để bán cho công chúng là điều đáng hổ thẹn", cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên Telegram hôm 26/11.

    Trump nhấn mạnh thêm ông là "tổng thống Mỹ duy nhất trong nhiều thập kỷ không đưa đất nước vào một cuộc chiến". "Tôi đã đưa đất nước thoát khỏi các cuộc chiến tranh", cựu tổng thống viết.

    Hình ảnh
    Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và tướng Mỹ Mark Milley trong một sự kiện ở Philadelphia, Pennsylvania, hồi tháng 12/2018. Ảnh: Reuters.

    Theo "Peril", cuốn sách của hai nhà báo Bob Woodward và Robert Costa, được viết dựa trên các cuộc phỏng vấn với 200 nguồn tin, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley từng bí mật điện cho quân đội Trung Quốc hai lần vì lo ngại Trump sẽ gây chiến nếu thất cử. Tướng Milley đảm bảo với người đồng cấp Trung Quốc Lý Tác Thành rằng Mỹ ổn định và không có ý định tấn công. Nếu xảy ra tấn công, Milley cũng sẽ báo trước cho Trung Quốc.

    Phát ngôn viên của tướng Milley sau đó khẳng định cuộc điện đàm của ông với tướng Lý trong những tháng cuối Trump tại vị phù hợp với trách nhiệm và nghĩa vụ.

    Jen Psaki, thư ký báo chí của Nhà Trắng, cũng cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden hoàn toàn tin tưởng tướng Milley. "Tổng thống thấy tướng Milley là một người yêu nước, trung thành với hiến pháp và tự tin với khả năng lãnh đạo của mình", Psaki nói.

    Tướng Milley được Trump bổ nhiệm vị trí chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ năm 2018. Tuy nhiên, giống nhiều người được Trump bổ nhiệm, Milley bị chính cựu tổng thống Mỹ chỉ trích sau khi ông thất cử trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2020.


    Ngọc Ánh (Theo Sputnik)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 64 khách