Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Hà Lan phát hiện 61 người từ Nam Phi dương tính nCoV
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27908
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Hà Lan phát hiện 61 người từ Nam Phi dương tính nCoV

    by VietNews » Thứ 7 Tháng 11 27, 2021 10:02 am







    Hà Lan phát hiện 61 ca dương tính trên hai chuyến bay từ Nam Phi và sẽ xét nghiệm thêm để xác định liệu có ca nào nhiễm chủng Omicron.

    "Những du khách có kết quả xét nghiệm dương tính sẽ cách ly tại khách sạn gần sân bay Schiphol", Bộ Y tế Hà Lan hôm nay cho biết. "Trong số các kết quả xét nghiệm dương tính, chúng tôi sẽ nghiên cứu càng nhanh càng tốt để xem liệu có phải biến chủng mới đáng lo ngại Omicron".

    Khoảng 600 hành khách từ Nam Phi đã đến sân bay Schiphol, Amsterdam trên hai chuyến bay thuộc hãng hàng không KML hôm 26/11. Họ bị giữ trên máy bay suốt 4 giờ và được xét nghiệm do giới chức lo ngại biến chủng Omicron mới được phát hiện ở Nam Phi.

    Tất cả hành khách có kết quả xét nghiệm dương tính phải ở trong khu cách ly tại khách sạn 7 ngày nếu xuất hiện triệu chứng và 5 ngày nếu không triệu chứng. 531 người xét nghiệm âm tính được phép tiếp tục hành trình hoặc cách ly tại nhà nếu ở lại Hà Lan.

    Người phát ngôn cơ quan y tế vùng Kennemerland, nơi giám sát sân bay Schiphol, cho biết một bệnh viện đang phân tích các ca dương tính để xác định liệu có phải chủng mới.

    Hình ảnh
    Các máy bay của hãng hàng không KML tại sân bay Schiphol, Amsterdam, Hà Lan. Ảnh: Reuters.

    Các cơ quan y tế của Liên minh châu Âu (EU) trước đó cho biết châu lục này chịu nguy cơ "cao đến rất cao" trước biến chủng mới. Hà Lan hôm qua cấm toàn bộ chuyến bay từ các quốc gia phía nam châu Phi. Bộ trưởng Y tế Hugo de Jonge thông báo những hành khách đã lên đường đến Hà Lan sẽ phải trải qua quá trình xét nghiệm và cách ly khi đến nơi.

    Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp Omicron vào danh sách biến chủng đáng lo ngại do khả năng lây nhiễm cao hơn Delta. Omicron được báo cáo lần đầu ở Nam Phi, một số ca nhiễm khác cũng được ghi nhận tại Botswana, Bỉ, Israel và đặc khu hành chính Hong Kong của Trung Quốc.

    Giới khoa học đang chạy đua xác định mối đe dọa từ chủng Omicron và có cần điều chỉnh các loại vaccine Covid-19 hiện tại hay không. Theo Bộ Y tế Nam Phi, các nghiên cứu sơ bộ cho thấy biến chủng mới có thể dễ lây nhiễm hơn nhưng vaccine hiện tại vẫn phát huy hiệu quả ngăn ca nghiêm trọng.

    Biến chủng mới được phát hiện trong bối cảnh châu Âu đang phải vật lộn với sự gia tăng ca Covid-19, khi châu lục này một lần nữa trở thành tâm điểm bùng phát. Chính phủ Hà Lan đã yêu cầu quán bar, nhà hàng và hầu hết cửa hàng đóng cửa ban đêm nhằm kiềm chế làn sóng kỷ lục về ca nhiễm đang gây áp lực hệ thống chăm sóc y tế.


    Huyền Lê (Theo Reuters, AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 75 khách